Việt Nam và Thái Lan tranh ngôi nhất bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á

ANTĐ - Thắng liên tiếp 2 trận vòng bảng với hiệu số bàn thắng +18, ĐTQG nữ Việt Nam chắc chắn vào bán kết. Ngày 30-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cùng Thái Lan tranh ngôi nhất bảng A.

Sau chiến thắng hủy diệt 14-0 trước Singapore trận ra quân, chiều 28-7, ĐTQG nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 bảng A gặp Philippines trên sân vận động Mandalarthiri, Mandalay (Myanmar).

Trước đối thủ Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch, các cầu thủ nữ Việt Nam ra sân với yêu cầu tuân thủ chặt chẽ đấu pháp BHL đề ra, phòng ngự chắc chắn, tổ chức kèm người và giữ cự ly đội hình rất tốt.

Tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục Philippines 4-0

Phút thứ 7, thầy trò HLV Mai Đức Chung mở tỷ số sau cú đánh đầu chính xác của tiền vệ Nguyễn Thị Hòa. Trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền vệ Tuyết Dung dứt điểm góc xa bằng chân trái nâng tỷ số 2-0 ở phút 30.

Sang hiệp 2, Philippines nỗ lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên với sự tập trung cùng chiến thuật hợp lý, các cô gái áo đỏ tiếp tục ghi thêm 2 bàn nữa nhờ công Tuyết Dung (phút 71) và Minh Nguyệt (phút 40), ấn định chiến thắng thuyết phục 4-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Thái Lan và Việt Nam cùng giành vé bán kết sớm một vòng đấu

Với 2 trận toàn thắng, cùng hiệu số bàn thắng +18, ĐTQG nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm, xếp trên Thái Lan (6 điểm, hiệu số +12).

Hai đội đều đã chắc suất vào bán kết và sẽ gặp nhau tại trận tranh ngôi nhất bảng vào chiều 30-7.

Tại bảng B, chủ nhà Myanmar và U20 Australia cùng đang có 3 điểm sau trận ra quân. Hai đội chưa có điểm là Malaysia và Timor Leste.