Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

ANTĐ - Ngày 27-9-2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố Việt Nam sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và ngày hôm nay 27-5-2014, một sự kiện đặc biệt đánh dấu sự tham gia chính thức của Việt Nam vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đã diễn ra. 

Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam chính thức ra mắt ngày hôm nay đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị và triển khai lực lượng, chỉ huy và điều hành toàn bộ lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.