Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm

(ANTĐ) - Chiều qua (16-7), Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã thân mật tiếp Ngài Tawin Pleansri, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan và các thành viên trong đoàn sang thăm Việt Nam.

Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm

(ANTĐ) - Chiều qua (16-7), Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã thân mật tiếp Ngài Tawin Pleansri, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan và các thành viên trong đoàn sang thăm Việt Nam.

Ngài Tawin Pleansri và Đại tướng Lê Hồng Anh trao quà lưu niệm

Ngài Tawin Pleansri và Đại tướng Lê Hồng Anh
trao quà lưu niệm

Trong chuyến thăm và làm việc lần này với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, phía Thái Lan đã trao đổi các nội dung, biện pháp cụ thể. Kết quả đó đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ chính trị, an ninh hai nước, thể hiện sự đoàn kết trong hợp tác vì hòa bình, an ninh của mỗi nước cũng như trong khu vực.

Ngài Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan tái khẳng định chính sách của Thái Lan không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng địa bàn Thái Lan để hoạt động chống phá Việt Nam cũng như các nước láng giềng, đồng thời sẽ có các biện pháp tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam đi vào chiều sâu trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam - Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh sự hợp tác về chính trị - an ninh giữa Việt Nam và Thái Lan là bước tiến quan trọng, với mục tiêu thúc đẩy thực hiện tuyên bố chung trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Đề cập đến nội dung hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đơn vị hữu quan của Thái Lan, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật hai nước trong thực hiện Hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm, nhất là trong hợp tác trao đổi thông tin, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động hợp tác của diễn đàn đa phương.                              

Hồng Tuấn