Việt Nam - Nhật Bản chung tay trồng rừng

ANTĐ - Ngày 22-3, hơn 500 tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam đã tham dự chương trình trồng rừng tại Vườn quốc gia Ba Vì. 

Đây là hoạt động được Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Vườn quốc gia Ba Vì tổ chức thuộc dự án trồng 35ha cây bản địa trong 3 năm từ 2014 đến 2016 với sự tài trợ của Quỹ Môi trường AEON (Nhật Bản). 

Dự án cũng sẽ triển khai kế hoạch bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng đã trồng trong 3 năm tiếp theo. Điểm đặc biệt là 35ha rừng nói trên sẽ được trồng các loại cây rừng bản địa có giá trị sinh học và kinh tế cao, có chức năng phục hồi hệ sinh thái góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Ba Vì.

Tin cùng chuyên mục