Việt Nam nêu rõ quan điểm về giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

ANTĐ - Liên bang Nga là nước đầu tiên Đại tướng Ngô Xuân Lịch tới thăm sau khi ông nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm với Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã khẳng định quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông phải bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ quan điểm của phía Việt Nam là những tranh chấp song phương thì giải quyết trên cơ sở song phương, còn những tranh chấp liên quan đến nhiều nước cần giải quyết trên cơ sở đa phương. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng bày tỏ hài lòng trước nhịp độ phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua, nhấn mạnh hai bên cần tích cực thực hiện các hiệp định đã ký kết, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.