Việt Nam nằm trong nhóm có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Bàn giải pháp hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau sinh, do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức tại Hà Nội, ngày 19-12.

Theo đó, báo cáo của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH chỉ ra rằng, Việt Nam hiện vẫn là 1 trong 16 nước có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. So với các nước, người Việt vừa thấp vừa bé. Có một khó khăn là Bộ luật Lao động ở nước ta hiện quy định thai phụ chỉ được nghỉ 4 tháng sau sinh, làm hạn chế quyền được hưởng nguồn sữa mẹ của trẻ em. Thống kê cho thấy, chỉ có gần 18% bà mẹ cho con bú được hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ, bà mẹ mà còn gây thiệt hại về mặt lợi ích kinh tế. Theo tính toán, trong 2 tháng (tháng thứ 5, thứ 6 của đứa trẻ), mỗi bà mẹ chi phí khoảng 900.000 đồng tiền mua sữa hàng tháng.