Việt Nam nằm trong "điểm nóng" về dịch bệnh mới nổi

ANTĐ - Tại hội nghị quốc tế phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 25 và 26-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trên thế giới ghi nhận hơn 200 bệnh lây truyền từ động vật sang người, mức độ lây lan ngày càng tăng. 

Việt Nam nằm trong khu vực được coi là một “điểm nóng” của các dịch bệnh mới nổi lây truyền từ động vật sang người, trong đó nhiều bệnh có thể gây dại dịch như Mers, Ebola, bệnh hạch… Điều nguy hiểm hơn là ban đầu các bệnh lây truyền từ động vật sang người nhưng sau đó có thể biến đổi lây truyền từ người sang người, làm tăng nguy cơ lây lan giữa các quốc gia. Mặt khác, Bộ Y tế cũng cảnh báo có nhiều bệnh từ lâu không xuất hiện nhưng đến một lúc nào đó có thể bùng phát trở lại. 

Tin cùng chuyên mục