Việt Nam - Lào - Campuchia: Hợp tác chặt chẽ trong phát triển kinh tế

ANTĐ - Chiều 24-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Thủ đô Vientiane dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 8 sẽ chính thức khai mạc vào sáng nay 25-11.

Việt Nam - Lào - Campuchia: Hợp tác chặt chẽ trong phát triển kinh tế ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Lào chiều 24-11

Ngay sau khi đến Vientiane, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến Thủ tướng  Lào Thongsinh Thammavong.  Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. 

Chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị cấp cao Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) và bày tỏ tin tưởng Việt Nam, Campuchia và Lào sẽ ngày càng hợp tác chặt chẽ trong phát triển kinh tế, vì sự phồn vinh của nhân dân ba nước. Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, duy trì tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. 

Việt Nam - Lào - Campuchia: Hợp tác chặt chẽ trong phát triển kinh tế ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Campuchia 

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và can thiệp vào công việc nội bộ của nước kia.