Việt Nam lần đầu có VĐV thi các môn thể thao trên tuyết

ANTD.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam - một quốc gia vùng nhiệt đới, sẽ cử VĐV tham dự một đại hội thể thao mùa Đông.

Theo đó, đoàn thể thao Việt Nam gồm 10 thành viên (6 VĐV) sẽ tham gia tranh tài tại Đại hội thể thao mùa Đông Châu Á lần thứ 8 tại Nhật Bản 2017 được tổ chức từ 19 đến 27-2. 

Thể thao Việt Nam lần đầu thử sức ở đại hội thể thao mùa đông

6 VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở 3 môn thể thao. Cụ thể, Nguyễn Văn An, Nguyễn Võ Hữu Vinh và Nguyễn Đức Mạnh tranh tài ở môn trượt tuyết núi cao (Alpine skiing); Phạm Tiến Đạt thử sức ở môn trượt tuyết băng đồng (Cross-country skiing);  Nguyễn Thái Bình, Trịnh Đình Thời thi đấu môn trượt ván trên tuyết (Snowboarding).

Do là lần đầu tiên tham dự nên mục tiêu của đoàn Việt Nam tại giải chủ yếu là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại, các VĐV đang trong quá trình tập luyện trên cát để dần thích nghi với môi trường thi đấu trên tuyết.

Đại hội dự kiến thu hút 30 đoàn tham dự, tổ chức thi đấu 64 nội dung trong 11 môn thể thao mùa đông, tiêu biểu như trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, trượt tuyết núi cao, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết tự do, bi đá trên băng, khúc côn cầu trên băng...