Việt Nam không được làm chủ nhà AFF Cup 2020?

ANTD.VN - LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa ra quyết định giữ nguyên thể thức thi đấu như năm 2018, từ chối cho Việt Nam đăng cai một bảng đấu của AFF Cup 2020.

AFF Cup 2018 là giải đấu lần đầu áp dụng thể thức mới: các đội cùng bảng bốc thăm để xác định 2 trận được thi đấu sân nhà, 2 trận phải thi đấu sân khách. Các vòng bán kết, chung kết cũng áp dụng thể thức 1 trận sân nhà, 1 trận sân khách.

Đương kim vô địch AFF Cup - ĐT Việt Nam 

Tuy nhiên, đến AFF Cup 2020, do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, AFF có ý định thay đổi, trở lại với thể thức cũ là tổ chức hai bảng đấu ở hai quốc gia, đá vòng tròn 1 lượt chọn đội vào bán kết.

Việc thay đổi này đồng nghĩa Việt Nam nổi lên như ứng cử viên đăng cai hàng đầu, nhờ công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh vô cùng hiệu quả, không có ca lây nhiễm cộng đồng nào trong khi nhiều nước Đông Nam Á vẫn đang vất vả chống dịch.

Dù vậy, khả năng này nhiều khả năng sẽ không thành, khi trong cuộc họp mới nhất, AFF đã thông qua việc duy trì thể thức thi đấu như năm 2018. Theo đó, ở vòng bảng mỗi đội tuyển sẽ có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách.

AFF Cup 2020 là giải đấu mà ĐT Việt Nam hướng tới để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Do dịch Covid-19 nên giải có một số thay đổi đáng kể, như đăng ký danh sách tham dự lên 30 người hay số cầu thủ được đăng ký chính thức cho mỗi trận là 23 người.

AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra đúng lịch dự kiến, từ ngày 23-11 đến 31-12-2020.