Việt Nam hạ đo ván Myanmar tại giải Futsal Đông Nam Á 2014

ANTĐ - ĐT Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ tại giải Futsal Đông Nam Á 2014 khi giành thắng lợi với tỷ số 6-1 trước Myanmar trong trận ra quân vào lúc 11h30 trưa nay (19/9).

ĐT Fusal Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại giải Đông Nam Á 2014

Đây là kết quả không có nhiều bất ngờ bởi trong những năm gần đây, ĐT Việt Nam đã xác lập được đẳng cấp của mình ở đấu trường futsal khu vực và hiện chỉ còn chịu thua duy nhất đối thủ mạnh Thái Lan. Thực tế những diễn biến trong trận đấu gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Myanmar là một minh chứng rõ nét cho điều đó.

Với sức mạnh vượt trội, các học trò của HLV Bruno Garcia đã buộc Myanmar phải co cụm bên phần sân nhà để bảo vệ khung thành. Rất nỗ lực chống đỡ các đường tấn công của ĐT Việt Nam nhưng Myanmar cũng chỉ trụ được đến phút 11 thì sụp đổ. Từ một tình huống phối hợp nhanh nơi trung lộ, Ngọc Sơn tung cú sút hiểm hóc hạ thủ thành Myanmar, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Có bàn thắng phá vỡ thế quân bình, ĐT Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ và liên tiếp ghi thêm 4 bàn thắng nữa trong thời gian còn lại của hiệp một do công của Quốc Nam (12’, 16’), Long Vũ (14’) và Thái Huy (17’).

Dẫn trước với cách biệt 5 bàn, ĐT Việt Nam có phần chủ quan và chơi thiếu tập trung trong những phút đầu tiên của hiệp hai, tạo cơ hội cho Maung nhanh chân dứt điểm gỡ lại 1 bàn cho Myanmar. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà Myanmar có thể làm được về phía khung thành của thủ môn Bửu Phước, bởi trong thời gian còn lại, dù chủ động giảm nhịp độ để giữ sức và tránh chấn thương, ĐT Việt Nam vẫn dễ dàng bẻ gẫy các đường lên bóng của Myanmar, đồng thời có thêm bàn ấn định thắng lợi 6-1 do công của Khánh Hưng ở phút 34.

Ông Bruno Garcia - HLV ĐT Futsal Việt Nam

Với kết quả này, thầy trò HLV Bruno Garcia xem như đã nắm chắc vé đi tiếp vào bán kết, bởi ngoại trừ Thái Lan vẫn còn là hòn đá tảng khó vượt, thì hai đối thủ còn lại của ĐT Việt Nam tại bảng B là Phillippines và Lào đều không có đủ khả năng cầm chân các học trò của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Được biết, mục tiêu của ĐT Việt Nam tại giải Đông Nam Á năm nay là lọt vào tới trận chung kết. Việc nằm chung bảng với Thái Lan sẽ giúp thầy trò HLV Bruno Garcia dễ thở hơn do chắc chắn sẽ tránh được đối thủ mạnh nhất khu vực này tại vòng bán kết. Theo nhận định của Trưởng đoàn Trần Anh Tú, nếu vào bán kết, Việt Nam có thể sẽ đụng độ Malaysia hoặc Australia, hai đối thủ dù không dễ chơi nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng.

Sau trận đấu với Myanmar, ĐT Việt Nam có một ngày nghỉ và sẽ tiếp tục gặp các đội Philippines (21/9), Lào (22/9) và Thái Lan (23/9).