Việt Nam góp phần quan trọng giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới

(ANTĐ) - Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm lần thứ 69 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và lần thứ 24 Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12. Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam nhân dịp này đã chúc mừng những thành quả mà Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã cảm ơn tất cả các nước bè bạn trên thế giới đã ủng hộ, giúp đỡ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đặc biệt đã gửi lời cảm ơn tới các Đoàn ngoại giao và Đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam đã phối hợp, cộng tác chặt chẽ, cùng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam với Bộ Quốc phòng và quân đội các nước, góp phần duy trì và bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đại tá Mathew Dudley, Tùy viên Quốc phòng Australia, Trưởng đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam khẳng định, thời gian tới Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, là hoạt động có ý nghĩa lớn góp phần quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định khu vực và trên thế giới.