Việt Nam gặp Thái Lan: Giờ sẽ là cuộc đấu trí giữa 2 HLV World Cup

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở SEA Games 2019 vốn rất được chờ đợi giờ sẽ thêm phần kịch tính khi dẫn dắt hai đội là những HLV từng tham dự World Cup.

Đêm 1-7, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo đã đạt được thỏa thuận với HLV Akira Nishino. Theo đó, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ dẫn dắt ĐTQG và đội U23 Thái Lan tham dự các giải đấu quốc tế lớn.

Thông tin này khiến người hâm mộ háo hức về cuộc đối đầu giữa 2 HLV từng dự World Cup là Park Hang-seo và Akira Nishino, mỗi khi bóng đá Việt Nam và Thái Lan chạm trán.

HLV Park Hang-seo (bên trái) có thể sẽ phải đấu trí HLV người Nhật Bản- Akira Nishino tại SEA Games tới

Ông Akira Nishino (64 tuổi, người Nhật Bản) từng dẫn dắt U20, U23 và ĐTQG Nhật Bản cùng nhiều CLB tên tuổi ở giải J-League. Thành tích đáng chú ý nhất của ông Nishino là giúp ĐT Nhật Bản vào tới vòng 1/8 World Cup 2018, trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Colombia.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo (60 tuổi, người Hàn Quốc) của U23 Việt Nam cũng từng tham dự World Cup 2002 với tư cách trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddink tại ĐT Hàn Quốc và giành vé vào tới bán kết - thành tích tốt nhất mà bóng đá châu Á có được ở sân chơi này.

Ở Việt Nam, ông Park Hang-seo được giao kiêm nhiệm ĐTQG, U23 và Olympic, trong khi ông Akira Nishino cũng nhận nhiệm vụ tương tự tại Thái Lan.

Với thành tích lừng lẫy của hai ông thầy trong quá khứ, cùng duyên nợ giữa hai nền bóng đá kỳ phùng địch thủ là Việt Nam và Thái Lan, người hâm mộ đang rất háo hức về cuộc đối đầu giữa các đội tuyển của hai nước, gần nhất là tại SEA Games sau đây hơn 4 tháng.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Theo chia nhóm hạt giống, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể gặp U23 Việt Nam ngay từ vòng bảng. 

Chia nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 2019

Nhóm 1: Thái Lan và Philippines

Nhóm 2: Indonesia và Malaysia

Nhóm 3: Việt Nam và Myanmar

Nhóm 4: Singapore, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste