SEA Games 31

Việt Nam 'dẫn trước' Thái Lan 16-9 ở môn điền kinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sớm đạt chỉ tiêu huy chương và đang tiến gần tới ngôi nhất toàn đoàn tại SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam "chạm 1 tay" vào khoản thưởng 1 tỷ đồng.

Ở ngày thi đấu 17-5, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục giành thêm 3 HCV nhờ công Quách Thị Lan (400m rào nữ), Nguyễn Văn Lai (10.000m nam), Nguyễn Linh Na (7 môn phối hợp).

Như vậy sau 4 ngày tranh tài, đội tuyển điền kinh giành tổng cộng 16 HCV, sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước thềm đại hội (giành từ 15 đến 17 HCV).

Đội tuyển điền kinh tiến sát ngôi nhất toàn đoàn và kỷ lục mới về số HCV tại SEA Games 31

Đội tuyển điền kinh tiến sát ngôi nhất toàn đoàn và kỷ lục mới về số HCV tại SEA Games 31

Điền kinh Việt Nam có sự thăng tiến vượt bậc trong khoảng 5 năm trở lại đây, vượt qua Thái Lan để chiếm ngôi nhất toàn đoàn trong hai kỳ SEA Games gần nhất.

Tại SEA Games 2017, điền kinh Việt Nam giành 17 HCV để vững ngôi số 1, bỏ xa Thái Lan (9 HCV, xếp nhì). Tới SEA Games 2019, chúng ta tiếp tục xếp đầu với 16 HCV, trong khi Thái Lan xếp nhì với 12 HCV.

Ở SEA Games này, Liên đoàn điền kinh Việt Nam treo thưởng 1 tỷ đồng nếu đội tuyển lần thứ 3 liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn. Hiện tại sau 4/6 ngày thi đấu, tuyển điền kinh Việt Nam đang "dẫn trước" Thái Lan với tỉ số 16-9 về số HCV.

Trong hai ngày thi đấu còn lại của đại hội (18 và 19-5), tuyển điền kinh còn thi đấu khoảng 10 nội dung, trong đó kỳ vọng giành thêm HCV ở 10.000m nữ, 20km đi bộ nam, nữ, 4x400m tiếp sức nữ...

Cơ hội giành 1 tỷ đồng tiền thưởng, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về số HCV tại một kỳ đại hội đang rộng mở trước đội tuyển điền kinh Việt Nam.

"Việt Nam là 'vua điền kinh' Đông Nam Á"

Nhận định trên được tờ Straits Times (Singapore) đưa ra khi môn điền kinh SEA Games 31 đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Theo tờ báo, sau gần 20 năm đóng "vai phụ", điền kinh Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan để xếp nhất Đông Nam Á tại hai kỳ SEA Games gần nhất.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành 8 HCV ở 3 kỳ SEA Games gần nhất

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành 8 HCV ở 3 kỳ SEA Games gần nhất

Đến đại hội năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu 15-17 HCV, trong khi Thái Lan muốn có 12 HCV.

Straits Times dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - Nguyễn Mạnh Hùng cho biết điền kinh Việt Nam có bước chuyển mình thời gian qua là nhờ chính sách đầu tư căn cơ, bài bản và lâu dài, bắt đầu từ năm 2015, với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.

"Mục tiêu tới 2030, điền kinh Việt Nam thường xuyên giành HCV châu Á. Và có huy chương Olympic trước năm 2050", Straits Times dẫn lời đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam.