Việt Nam chiến thắng vang dội tại “đấu trường” thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu

ANTĐ - Vượt qua hơn 120 đội sinh viên đến từ 17 quốc gia, hai đội sinh viên Việt Nam đã được vinh danh tại sân chơi sáng tạo quốc tế Shell Eco-marathon châu Á 2015.

Việt Nam chiến thắng vang dội tại “đấu trường” thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu ảnh 1Thiết kế của sinh viên Việt Nam xác lập kỷ lục mới trong hạng mục Mô hình đô thị nhiên liệu thay thế tại cuộc thi

Ngày 1-3, tại thủ đô Manila, Phillippines đã diễn ra vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon châu Á đã diễn ra từ ngày 26-2-2015 đến ngày 1-3-2015, nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuộc thi Shell Eco-marathon được tổ chức trên phạm vi toàn cầu.

Cuộc thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-Marathon được bắt đầu từ năm 1939 tại một phòng nghiên cứu của Shell tại Mỹ, bắt nguồn từ một cuộc thi đua giữa hai nhà khoa học nhằm xem ai có thể đi được khoảng cách xa nhất tính trên mỗi gallon nhiên liệu bằng phương tiện của mình.
Cuộc thi năm nay với sự tham gia của 120 đội sinh viên đến từ 17 quốc gia từ châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi, bao gồm Brunei, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapore, Thái Lan, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Việt Nam và 4 nước tham gia lần đầu tiên là Australia, Bangladesh, Oman và Ả Rập Saudi. Các đội tham gia tranh tài thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu ở hai hạng mục “Mô hình cơ sở” và “Mô hình đô thị” trong nhóm bảy loại năng lượng khác nhau. Kết quả chiến thắng được đo bằng khoảng cách lái xe xa nhất sử dụng tương đương 1 kWh điện, 1m3 khí hydro hoặc 1 lít nhiên liệu.

Tham gia cuộc thi, đội LH – Gold Energy của Trường Đại học Lạc Hồng đã chuẩn bị rất tốt và có một khởi đầu thuận lợi khi là một trong những đội đầu tiên vượt qua vòng kiểm tra kỹ thuật và được chọn vào danh sách các đội thi xuất phát tại lễ khai mạc cuộc thi.

Trong quá trình tham gia thi đấu, đội LH – Gold Energy đã gặp một vài trục trặc kỹ thuật trên đường đua, nhưng đội đã khắc phục nhanh chóng và xuất sắc giành chiến thắng trước các đội bạn và xác lập kỷ lục mới trong hạng mục Mô hình đô thị nhiên liệu thay thế, chạy được 164 km chỉ với 1 lít ethanol.

"Đội em rất vui mừng là đội Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi Shell Eco-marathon châu Á. Chúng em rất hân hạnh được đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi và tự hào ghi danh trường đại học của Việt Nam lên bản đồ sân chơi khu vực. Khi tham gia vào cuộc thi, nhóm đã học hỏi rất nhiều và nghiên cứu ứng dụng sao cho chiếc xe đạt được hiệu quả sử dụng nhiên liệu tối ưu. Chúng em vinh dự mang chiến thắng về cho Việt Nam", Lê Phương Long, Trưởng nhóm LH – Gold Energy, trường Đại học Lạc Hồng, Việt Nam, cho biết.

Đội CKD - MIN10 của Trường đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh ngay lần đầu tiên tham gia Shell Eco-marathon cũng đã giành được giải nhì hạng mục Mô hình cơ sở nhiên liệu Gasoline, với kết quả đạt được là 568.0 km với 1 lít nhiên liệu.

Ông Trần Hồng Vân, Tổng giám đốc Shell Việt Nam cho biết: “Tôi rất tự hào về tinh thần sáng tạo và thi đấu hết mình của các đội sinh viên Việt Nam, vượt qua các thách thức về mặt kỹ thuật, bên cạnh các khó khăn về mặt địa lý và ngôn ngữ để giành chiến thắng tại một sân chơi tầm cỡ khu vực.
Cuộc thi là nơi mà ý tưởng sáng tạo có cơ hội được thử nghiệm trong các hoàn cảnh thực tế, và các bạn trẻ đã kết hợp được những yếu tố sáng tạo cùng thiết kế thông minh giúp phát huy tối đa việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Việc xác lập các kỷ lục mới chứng minh các bạn hoàn toàn sẽ có thể thiết kế được những chiếc xe của tương lai”.
Ngoài 24 giải thưởng sẽ được trao cho các đội quán quân và á quân 1 và á quân 2 ở cả hai hạng mục "Mô hình cơ sở" và "Mô hình đô thị", cuộc thi còn dành ra 6 giải thưởng phụ khác bao gồm: Truyền thông, Thiết kế phương tiện, Đổi mới kỹ thuật, An toàn, Kiên định và Tinh thần và giải thưởng Shell Helix Tribology dành cho các đội thi.

Lần thứ hai được tổ chức tại Manila, các sinh viên đã chinh phục đường đua được bố trí tại công viên lịch sử Luneta Park, Manila và xác lập những kỷ lục mới tại Shell Eco-marathon Châu Á bao gồm:

•        Đội Clean Diesel - Viện Công nghệ Prefectural Tajima, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, giành vị trí nhất bảng hạng mục Mô hình cơ sở, Shell FuelSave Diesel với kỷ lục mới 1.245 km/ lít – hơn gấp đôi điểm chung cuộc cùng hạng mục của năm trước.

•        Cũng tăng gấp đôi kết quả năm ngoái là đội ITS 2 – Trường Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia, quán quân hạng mục Mô hình đô thị Shell FuelSave Diesel với kỷ lục 153 km/ lít.

•        Đội LH – Gold Energy  – Trường Đại học Lạc Hồng, Việt Nam, quán quân hạng mục Mô hình đô thị, nhiên liệu thay thế với kỷ lục 164 km/lít ethanol.

•        Đội NSTRU Eco-Racing – Trường Đại học Nakhon Si Thammarat Rajabhat, Thái Lan, quán quân hạng mục Mô hình cơ sở, năng lượng điện, với kỷ lục 451km/kWh.

•        Đội UiTM Eco-Sprint – Đại học Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Malaysia, tự phá vỡ kỷ lục của đội mình năm ngoái với kỷ lục mới 315 km/m3, tiếp tục vô địch hạng mục Mô hình cơ sở, Fuel Cell khí Hydro.