Việt Nam bất ngờ có thêm suất dự Olympic 2016

ANTĐ - Sáng nay 13-6, Liên đoàn Kiếm quốc tế gửi thông báo cho Việt Nam cho biết VĐV đấu kiếm Đỗ Thị Anh (Hà Nội) - người tưởng như đã hết cơ hội, giành quyền tham dự Olympic 2016.

Trước đó, tại vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 4 tại Trung Quốc, Đỗ Thị Anh thua Yuan Ping (New Zealland) ở bán kết nội dung kiếm liễu.

Theo quy định, các VĐV vào chung kết các nội dung mới giành quyền dự Olympic. Tại giải vòng loại này, Việt Nam cũng đoạt 3 suất của Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Như Hoa và Vũ Thành An. Còn Đỗ Thị Anh bị loại từ bán kết nên không có vé.

Tấm vé bất ngờ của Đỗ Thị Anh giúp đấu kiếm Việt Nam có tới 4 đại diện tại Olympic 2016

Tuy nhiên vào sáng nay (13-6), Liên đoàn Kiếm quốc tế bất ngờ xác nhận Đỗ Thị Anh có suất dự Olympic. Nguyên nhân là Yuan Ping (New Zealand) - người trước đó giành vé dự nội dung kiếm nữ Olympic 2016, không được chấp nhận tư cách dự Olympic do đã từng thi đấu trong màu áo ĐTQG Trung Quốc nên Đỗ Thị Anh được thay thế.

Đỗ Thị Anh sinh năm 1996 là tay kiếm nữ trẻ triển vọng, hiện đang thi đấu cho đơn vị Hà Nội. Như vậy cùng với môn vật, đấu kiếm là môn có nhiều VĐV dự Olympic nhất của đoàn Việt Nam. Đặc biệt cả 4 kiếm thủ này đều thuộc đơn vị Hà Nội. Trong số 20 vé dự Olympic 2016 hiện có, Hà Nội đóng góp tới 9 VĐV.

Olympic 2016 sẽ khởi tranh vào ngày 5-8 tại Brazil. Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương.

Như vậy tính tới ngày 13-6, thể thao Việt Nam có 20 suất chính thức dự Olympic 2016, gồm: Văn Ngọc Tú (judo), Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang (cầu lông), đôi Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền (rowing), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Hoàng Tấn Tài, Vương Thị Huyền (cử tạ).