Viện Virus Vũ Hán được đề cử cho giải thưởng khoa học hàng đầu Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bất chấp cộng đồng quốc tế vẫn có nghi ngờ về việc rò rỉ virus gây đại dịch Covid-19, Viện Virus học Vũ Hán đã được đề cử cho giải thưởng khoa học hàng đầu Trung Quốc.
Viện Virus học Vũ Hán được đề cử giải thưởng lớn từ nghiên cứu về Covid-19

Viện Virus học Vũ Hán được đề cử giải thưởng lớn từ nghiên cứu về Covid-19

Viện Khoa học Trung Quốc hôm 18-6 đã công bố danh sách các đề cử cho "Giải thưởng Thành tựu Khoa học và Công nghệ Xuất sắc", trong đó có Viện Virus học Vũ Hán. Theo tin của hãng truyền thông địa phương Sina News, phòng thí nghiệm này đã được đề cử cho “nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về virus gây dịch Covid-19”.

Bà Shi Zhengli, người đứng đầu Trung tâm các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Virus học Vũ Hán, được mệnh danh là “Người dơi" của Trung Quốc, cũng đã được nhắc đến vì công trình “xác định nguồn gốc Covid-19 và tạo ra một mô hình để phân lập gene từ virus”.

Đề cử được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng phòng thí nghiệm xứng đáng giành được giải Nobel cho nghiên cứu Covid-19, thay vì phải đối mặt với phản ứng dữ dội.

“Trình tự bộ gene virus SARS-CoV-2 được các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên công bố nhưng điều đó không có nghĩa là Vũ Hán là nguồn gốc của virus, cũng như không thể suy ra rằng loại virus này do các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra”, ông Triệu Lập Kiên khẳng định.

Bất chấp những phủ nhận liên tục từ Trung Quốc, vẫn có nghi ngờ rằng, virus gây đại dịch Covid-19 đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, đặc biệt là sau khi tờ Wall Street Journal vào tháng trước tiết lộ rằng, 3 nhân viên tại phòng thí nghiệm đã bị ốm hơn 1 tháng trước khi các chuyên gia lần đầu xác định những ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn.

Tổng thống Joe Biden kể từ đó đã kêu gọi một cuộc điều tra kéo dài 90 ngày về giả thuyết virus mới gây đại dịch Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm.