Viện Vệ sinh dịch tễ thừa nhận có sai sót trong vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ

ANTĐ - Liên quan đến vụ Trung tâm Dịch vụ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiêm vaccine phòng bạch hầu - ho gà - bại liệt và uốn ván đã hết hạn sử dụng cho một bé gái 2 tuổi rưỡi mà Báo ANTĐ đã đưa tin, chiều 9-2, trao đổi với báo chí, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thừa nhận có sai sót của 2 cán bộ y tế khi tiêm vaccine đã hết hạn cho con gái chị Lê Thị Quỳnh Trang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Loại vắcxin này đã hết hạn được 6 ngày nhưng vẫn được sử dụng để tiêm cho con gái chị Trang

Ông Hiển cho biết, đây là sự cố trong quá trình thực hiện tiêm chủng, do cán bộ tiêm chủng đã không thực hiện theo đúng quy trình tiêm chủng an toàn, không kiểm tra, đối chiếu kỹ hạn sử dụng trên vỏ hộp thuốc và lọ vaccine. Ngay sau sự cố, Viện đã có buổi họp với lãnh đạo Trung tâm và các cán bộ thực hiện tiêm chủng chiều 7-2 và nghiêm khắc kiểm điểm 2 cán bộ liên quan trực tiếp (tiêm vaccine cho bé Hà Phương, con chị Trang).

Cũng theo ông Hiển, trên vỏ thuốc tiêm cho bé Hà Phương có 2 hạn sử dụng, hạn dùng in nổi bằng tiếng Anh là tháng 2-2012 (hạn sử dụng trên lọ vaccine cũng tháng 2-2012), còn hạn dùng bằng tiếng Việt thì ghi hạn dùng đến ngày 1-2-2012, nghĩa là đã hết hạn 7 ngày trước khi tiêm cho bé Phương. “Cán bộ trung tâm đã không để ý hạn dùng bằng tiếng Việt mà thực hiện theo hạn bằng tiếng Anh, hiểu theo ngày hết hạn của nhà sản xuất và nhà phân phối trong hồ sơ là ngày 29-2. Trong khi đó, lẽ ra phải thực hiện theo đúng hạn sử dụng ở nhãn bổ sung là 1-2-2012. Bộ Y tế đã có quy định trong trường hợp hạn dùng nếu chỉ chung chung thời điểm hết hạn là tháng 2 mà không ghi ngày thì ngày hết hạn sẽ là ngày 1-2… Điều đáng tiếc là sai sót này lại xảy ra ở điểm tiêm phòng của Viện, Viện đã tiến hành rà soát lại quy trình tiêm chủng đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tiêm chủng an toàn đồng thời tổ chức tập huấn lại cho 2 cán bộ có sai sót trên”, ông Hiển nói.

Được biết, từ ngày 1 đến 7-2, Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng tiêm vaccine phòng bạch hầu - ho gà - bại liệt - uốn ván cho 5 cháu và hiện lô vaccine đã hết hạn còn lại 14 lọ. Tuy nhiên, ông Hiển cũng khẳng định, về mặt chất lượng, cha mẹ có trẻ đã được tiêm lô vaccine trên mấy ngày qua vẫn có thể yên tâm vì theo nhà sản xuất vaccine thì sản phẩm vẫn an toàn và hiệu quả trước ngày 29-2. Với những trẻ vừa tiêm mà có biểu hiện như: sốt nhẹ, tại chỗ sưng, nổi cục không nên lo lắng vì đây là phản ứng thông thường của vaccine, sau 24 giờ sẽ hết.