Viện KSND Tối cao: Đã khởi tố 16 vụ án tham nhũng trong năm 2016

ANTD.VN - Báo cáo công tác năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao trước Quốc hội sáng 28-10, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết đã ra quyết định khởi tố 16 vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp.

Trong năm 2016, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thụ lý 169 tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 126 tố giác, tin báo; ra quyết định khởi tố 30 vụ án hình sự, trong đó có 16 vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp; thụ lý điều tra 46 vụ/43 bị can, trong đó có 35 vụ/38 bị can về tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp (76%); đã xử lý 31 vụ/24 bị can, trong đó: kết thúc điều tra đề nghị truy tố 20 vụ/ 24 bị can, đình chỉ 1 vụ, tạm đình chỉ điều tra 5 vụ, chuyển hoặc nhập 5 vụ. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí 

Theo Báo cáo, VKSND Tối cao tích cực, chủ động phối hợp với TAND tối cao, Bộ Công an thu thập tài liệu, thẩm tra, giải quyết dứt điểm một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng có mức án trên 20 năm, chung thân, tử hình có đơn kêu oan (vụ Trần Văn Vót, vụ Huỳnh Văn Nén); chú trọng nắm thông tin, quản lý chặt chẽ tình hình oan, sai, nhất là các trường hợp khiếu nại kéo dài, báo chí đưa tin; kịp thời chỉ đạo giải quyết minh oan cho người bị oan, xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo, Kiểm sát viên có sai phạm dẫn đến oan, sai.

Báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức đối với ngành Kiểm sát trong thời gian tới với các mục tiêu cụ thể như chống bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm công tố, bảo đảm chống oan, sai; tăng cường vai trò của Viện kiểm sát trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, Bộ luật tố tụng Dân sự, Luật tố tụng Hành chính quy định, để chống tham nhũng, tiêu cực và các tội xâm phạm hoạt động tư pháp...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, ngành Kiểm sát đề ra 5 mục tiêu, trong đó trọng tâm là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa...