Viên kim cương “khủng” nhất Australia

ANTĐ - Hôm nay 22-2, Công ty khai thác mỏ Rio Tinto của Australia cho biết đã phát hiện một viên kim cương “khổng lồ” màu hồng nặng 12,72 cara. Đây được cho là viên kim cương có một không hai và lớn nhất từ trước đến nay được tìm thấy ở Australia.

Viên kim cương này có tên là Argyle Pink Jubilee, được tìm thấy ở vùng Kimberley, miền tây Australia và những người thợ có tay nghề cao phải mất 10 ngày để cắt gọt và đánh bóng. Viên Argyle Pink Jubilee này có màu hồng nhạt giống với màu viên kim cương Williamson Pink, 24 cara, trong món quà cưới của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Viên kim cương này sau đó cũng được gắn trên chiếc trâm Cartier dùng trong lễ đăng quang của bà.