Viêm da có thể làm thay đổi dấu vân tay

ANTĐ - Các nhà khoa học Malaysia đã phát hiện ra những người có bàn tay quá khô gấp 4 lần sẽ không vượt qua được những bài test thử vân tay so với những người sở hữu làn da tay bình thường.

Tiến sĩ Lee Chew Kek - bác sĩ chuyên khoa da liễu UCSI thuộc Đại học Kuala Lumpur cho biết: “Ngày nay con người có nhu cầu sử dụng công nghệ bảo vệ Biometric (công nghệ nhận dạng sinh học) ngày càng cao và chính vì thế mà bệnh viêm da có thể sẽ trở thành một vấn đề lớn”. Tình trạng nứt hoặc sưng da sẽ phá vỡ mô hình tế bào vân tay.

Theo một nghiên cứu từ Đan Mạch trước đó thì cũng có tới 15% người trên thế giới bị viêm da tay do dị ứng. Nhóm nghiên cứu đã phân tích ngón tay của 100 bệnh nhân bị viêm da và 100 người khỏe mạnh bình thường. Mỗi người trong số họ đều cố gắng thử 3 lần việc nhận dạng bằng dấu vân tay. Và kết quả là chỉ có 2 người trong số 100 người khỏe mạnh là thất bại trong việc nhận dạng, nhưng có tới 27 người trong số 100 bệnh nhân bị viêm da thử nghiệm không thành công. Hiện tượng dị ứng có thể xảy ra do việc tiếp xúc với các chất kích thích trong môi trường làm việc, mà bệnh viêm da hiện nay hầu như chỉ được chữa trị bằng các loại kem bôi. Bởi vậy các nhà nghiên cứu khuyên các nhân viên làm việc tại bệnh viện, thợ cơ khí và đầu bếp nên thường xuyên rửa tay.

Dấu vân tay được coi là mã cá nhân độc nhất dùng để xác định sự đồng nhất của cá thể. Cũng tồn tại các chức năng nhận dạng sinh học khác như mống mắt, giọng nói, khuôn mặt, dáng đi… Chính bởi thế mà các nhà phân tích dự đoán thị trường toàn cầu cho công nghệ nhận dạng Biometric trong 4 năm tới sẽ tăng lên đáng kể.