Việc làm ý nghĩa trong ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 19-8, Công an xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội đã tổ chức nhiều nhóm công tác cùng đoàn thể chính quyền địa phương tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn góp phần giảm gánh nặng mưu sinh trong mùa dịch.

Khi Thiếu úy Nguyễn Đức Tùng, cán bộ Công an xã Dương Liễu bước vào nhà trao tặng gói quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, cụ bà Phí Thị Chắt, 72 tuổi ở Đội 4, xã Dương Liễu kéo vội chiếc khẩu trang lên che đi những giọt nước lăn ra từ khóe mắt. Dịch Covid-19 đến, người phụ nữ vốn chẳng có việc làm kiếm vài đồng mưu sinh nay lại càng khó khăn hơn.

Sống một mình trong căn nhà cuối con ngõ nhỏ hẹp, cánh cổng gỗ cũ kỹ, trong nhà bà chẳng có tài sản gì đáng giá nên dù nó đã ọp ẹp lắm thì bà cũng chẳng muốn sửa làm gì.

CBCS Công an xã Dương Liễu tặng quà cụ bà Phí Thị Chắt

CBCS Công an xã Dương Liễu tặng quà cụ bà Phí Thị Chắt

“Tôi già rồi, sức khỏe cũng nay ốm mai đau, gói quà mà các chú công an xã gửi tặng cũng giúp tôi dăm bữa nửa tháng qua những tháng ngày khó khăn, không được ra đường này” – bà Chắt ngậm ngùi nói trong nước mắt.

Đại úy Phạm Quang Long, Trưởng Công an xã Dương Liễu cho hay, lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã mới nhận nhiệm vụ ở Dương Liễu bước sang năm thứ 2 và luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhân dân, chính quyền cơ sở…

CBCS Công an xã Dương Liễu tặng quà cụ bà Tiến Thị Lựu 85 tuổi, mù từ khi còn nhỏ, hiện sống một mình vì anh trai mới qua đời

CBCS Công an xã Dương Liễu tặng quà cụ bà Tiến Thị Lựu 85 tuổi, mù từ khi còn nhỏ, hiện sống một mình vì anh trai mới qua đời

“Vì vậy cũng như một lời tri ân, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, chúng tôi muốn đến với bà con bằng tình cảm chân thành, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trong giai đoạn đặc biệt này. Cùng với việc vận động các mạnh thường quân, CBCS Công an xã Dương Liễu cũng tự nguyện đóng góp, chuẩn bị suất quà gồm mỳ tôm, gạo, dầu ăn, nước mắm, mỳ chính, bánh - là những lương thực, thực phẩm để giúp đỡ những người già sống đơn thân trên địa bàn” – chỉ huy Công an xã Dương Liễu thông tin.

Ông Nguyễn Bá Hưng, Chủ tịch UBND xã Dương Liễu đánh giá, đây là một việc làm nghĩa tình của lực lượng Công an xã giữa mùa dịch Covid-19, thể hiện rõ bản chất của người chiến sỹ CAND hết lòng vì nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình an của người dân.

“Những gói quà là lương thực, thực phẩm thực sự có giá trị với người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt nó được dành cho những người có hoàn cảnh neo đơn, sống một mình, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời những gói quà cũng hỗ trợ giảm gánh nặng phúc lợi xã hội cho chính quyền cơ sở, thể hiện sự chung sức đồng lòng, đoàn kết vượt qua đại dịch” – ông Hưng khẳng định.