[Video] Taliban khám phá dinh thự sang chảnh của nguyên soái Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Taliban đã khoe cảnh khám phá ngôi nhà có nội thất vô cùng xa hoa thuộc về nguyên soái Abdul Rashid Dostum, cũng là một đồng minh thân cận của Mỹ. Giới quan sát cho rằng, điều này phần nào lý giải tại sao quân đội Afghanistan lại nhanh chóng tan rã như vậy.

Đó là dinh thự của cựu Phó Tổng thống Dostum ở Sheberghan, thủ phủ của tỉnh Jowzjan. Ông Dostum từng liên kết với Liên minh phương Bắc do Mỹ hậu thuẫn khi bắt đầu cuộc chiến chống Taliban năm 2001.

Ông Abdul Rashid Dostum giữ vị trí ở thành phố Mazar-i-Sharif, phía Bắc Afghanistan nhằm chặn đà tấn công dữ dội của Taliban. Nhưng ông này được cho là đã bỏ trốn khỏi thành phố, sang nước láng giềng Uzbekistan sau khi quân chính phủ bàn giao vũ khí và thiết bị cho Taliban.

Tuy nhiên, những gì quan chức này bỏ lại khiến cư dân mạng Afghanistan không khỏi phẫn nộ. Các đoạn clip cho thấy, phiến quân Taliban thảnh thơi thư giãn trên những chiếc ghế bành sang trọng hay ngắm bộ ấm trà bằng vàng trong dinh thự trang trí lộng lẫy.

Quân Taliban khám phá các ngóc ngách của dinh thự lộng lẫy

Một chuyên gia lập luận rằng, các video thể hiện “chiến thắng về mặt tuyên truyền gây nhức nhối” của Taliban, lưu ý rằng nguyên soái Dostum là một nhân vật “gần như huyền thoại”, bởi đã từng kiểm soát những vùng đất rộng lớn của Afghanistan.

Có người nhận xét, quân Taliban đã thưởng thức tiệc trà trong một “lâu đài” được cho là được xây dựng bằng tiền thuế của Mỹ. “Trong khi Tướng Dostum sống trong sự xa hoa, nhiều binh lính của ông ta đã không được trả lương. Đó là một trong những lý do khiến quân đội dễ dàng sụp đổ”, chính trị gia người Anh và cựu quân nhân Henry Bolton nhận định.

Chuyên gia chính trị và người dẫn chương trình MSNBC Mehdi Hasan cho biết đoạn phim này như một lời nhắc nhở rằng “những lãnh chúa mà người Mỹ đã liên minh ở Afghanistan trong suốt những năm qua tham nhũng khá khủng khiếp”.

Chân dung nguyên soái Abdul Rashid Dostum

Chân dung nguyên soái Abdul Rashid Dostum

Trong những năm hợp tác với Mỹ, ông Dostum đã nhiều lần đối mặt với cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, Taliban đã không nán lại lâu trong ngôi nhà xa hoa này, mà bắt đầu tiến thẳng tới Kabul vào ngày 15-8.