[Video] Taliban diễu hành trên xe quân sự Mỹ tại thủ phủ tỉnh mới chiếm đóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, những tay súng Taliban đi trên đoàn xe Humvee do Mỹ sản xuất, sau khi lực lượng này chiếm được thành phố Zaranj, thủ phủ của tỉnh Nimroz phía Tây Nam Afghanistan.
Thành phố Zaranj là thủ phủ tỉnh đầu tiên của Afghanistan mà nhóm khủng bố Taliban chiếm được kể từ năm 2016

Thành phố Zaranj là thủ phủ tỉnh đầu tiên của Afghanistan mà nhóm khủng bố Taliban chiếm được kể từ năm 2016

Trong các đoạn video, quân nổi dậy Taliban diễu hành trên những chiếc Humvee của Mỹ, với cờ của nhóm khủng bố cắm trên đầu các xe quân sự này. Các đoạn video được đăng tải sau khi cảnh sát địa phương ngày 6-8 cho biết, Taliban đã giành quyền kiểm soát sân bay Zaranj và tòa nhà hành chính tỉnh Nimroz.

Trong một diễn biến riêng cùng ngày, Taliban được cho là đã chiếm thành phố Shabarghan, thủ phủ của tỉnh Jowzjan.

Cùng lúc, Đại sứ Afghanistan tại Liên hợp quốc Ghulam Isaczai nói rằng, Kabul mong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động ngay lập tức để ngăn chặn những vi phạm nhân quyền tiếp theo của Taliban tại nước này. Ông nói thêm, Chính phủ Afghanistan “hoàn toàn tin tưởng” rằng quân đội nước này “sẽ có thể chịu được thêm áp lực” từ Taliban.

Cũng trong ngày 6-8, Cố vấn cấp cao của Mỹ về các vấn đề chính trị đặc biệt Jeffrey DeLaurentis nhấn mạnh rằng, các chiến binh Taliban “phải nghe từ cộng đồng quốc tế rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận một cuộc tiếp quản quân sự đối với Afghanistan hoặc sự trở lại của Các Tiểu vương quốc Hồi giáo Taliban”.

Afghanistan đã trải qua làn sóng bạo lực gia tăng trong vài tuần qua khi Taliban tăng cường tấn công do các lực lượng Mỹ và đồng minh bắt đầu rút quân khỏi nước này vào tháng 5-2021. Chính phủ Afghanistan hiện đang kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp để giải quyết tình trạng này.

Cuối tháng trước, Bộ Quốc phòng Afghanistan bác bỏ tuyên bố của Taliban, rằng thông tin họ kiểm soát 90% biên giới Afghanistan “hoàn toàn là nói dối” và “tuyên truyền vô căn cứ”.

Vào đầu tháng 7-2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ kết thúc việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 3- 8, chưa đầy 2 tuần trước thời hạn 11-9 mà chính quyền Mỹ đề xuất ban đầu.