Video: Hình ảnh cuối cùng của chiếc máy bay CASA, ngay trước khi gặp nạn

ANTĐ - Một phóng viên của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã ghi lại được hình ảnh cuối cùng của chiếc máy bay tuần thám CASA 212 mang số hiệu 8983 ngay trước khi chiếc máy bay này bị mất liên lạc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xuống Hải Phòng chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn

Nguồn tin từ đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, lúc 5h sáng nay, ngày 17-6, Phó Thủ tướng đã xuống Hải Phòng, có mặt tại Sở Chỉ huy đặt tại Quân Chủng Hải quân, trực tiếp họp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn 9 người mất tích cùng máy bay tuần thám CASA 212. Cuộc họp có cả các đơn vị của Bộ Quốc phòng tham gia hoạt động cứu nạn.

Máy bay CASA 212 rơi xuống biển, nằm ở độ sâu khoảng 58m

Vị trí máy bay CASA 212 mất liên lạc

Các lực lượng quân đội đã lên phương án trục vớt máy bay CASA 212 khi nó được xác định, đã rơi xuống biển gần với đảo Bạch Long Vĩ và nằm ở độ sâu khoảng 58m. 

Cụ thể, các mảnh vỡ được tìm thấy ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12 - 15 hải lý về phía tây nam. Một số tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn được lệnh thả neo đánh dấu các vị trí vớt được mảnh vỡ và tiếp tục xác định tọa độ chính xác của máy bay CASA 212 dưới lòng biển. 

Trong đêm 16, rạng sáng ngày 17-6, khoảng hơn 10 tàu của các lực lượng tìm kiếm túc trực xung quanh vùng biển nói trên để bảo vệ và phong toả hiện trường, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Hình ảnh cuối cùng về chiếc CASA-212 trước khi mất tích

Bản tin của kênh Quốc phòng Việt Nam (QPVN) tối 16-6 đã phát đi hình ảnh cuối cùng về chiếc máy bay CASA 212 số hiệu 8983 trước khi bị mất liên lạc trong quá trình tìm kiếm phi công chiếc Su-30MK2 bị mất tích hôm 14-6.

Hình ảnh được phóng viên QPVN quay được từ chiếc DH6 ngay trước khi chiếc CASA-212 mất liên lạc.

Hình ảnh cuối cùng về chiếc CASA-212 do phóng viên QPVN ghi lại được trưa 17-6

Tàu Trung Quốc tham gia công công tác tìm kiếm cứu nạn

Theo đề nghị của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã điều động tàu NANHAIJIU 101 tới tham gia tìm kiếm.

Đến 6h ngày 17-6, tàu NANHAIJIU 101 đã tới hiện trường, dưới sự chỉ huy của tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273 để tổ chức tìm kiếm máy bay CASA 8983.

Xác định vị trí máy bay Su-30MK2 

Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, sáng nay, có 32 tàu quân sự của các lực lượng Quân chủng Hải quân; Cảnh sát biển; Biên phòng tỉnh Nghệ An và cứu nạn hàng hải (Bộ GTVT) với sự tham gia của 1.500 cán bộ, chiến sỹ đang tìm kiếm trên toàn bộ vùng biển từ Thanh Hoá vào Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích

Ngoài ra, còn có sự tham gia của 50 tàu cá và 500 ngư dân. Phạm vi tìm kiếm trong bờ trở ra khoảng 60 đến 80 hải lý. Nhiệm vụ số một trong sáng nay được ưu tiên là tìm kiếm Thượng tá - phi công Trần Quang Khải. Tất cả các lực lượng được huy động tổng lực.

Cho đến sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã xác định tương đối chính xác vị trí máy bay Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.