Video đặc biệt: Hiếp dâm bé gái 7 tuổi rồi xin không ở tù

ANTĐ - Đến tìm chị A không gặp, Thuận lên cơn thú tính đã lao vào khống chế cháu K (là con gái chị A) bế cháu K lên gường rồi lột quần áo, giở trò đồi bại...
Đối tượng bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em là Nguyễn Văn Thuận (SN 1980), ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Theo tài liệu của cơ quan công an, chiều 9-12, Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị T (SN 1977), ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai chơi. Lúc này, chị T đã ra ngoài, ở nhà có cháu Nguyễn Thị L (SN 2005, là con gái chị T) đang nô đùa cùng một vài cháu bé khác.
Video đặc biệt: Hiếp dâm bé gái 7 tuổi rồi xin không ở tù ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Thuận khóc lóc khi bị bắt

Cơn thú tính nổi lên, Thuận lao vào khống chế, bế cháu L lên giường rồi lột quần áo, dùng tay sờ soạng. Sau đó, vì cháu L khóc lóc kêu cứu và nghe thấy tiếng động bên ngoài nên Thuận đã không đạt được mục đích và bỏ chạy.

Chiều cùng ngày, chị T biết sự việc đã đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra truy xét, ngay trong chiều 9-12, lực lượng CSHS – CAH Quốc Oai đã phát hiện, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thuận, khi đối tượng này đang lẩn trốn.

Video lời thú tội và cầu xin của Nguyễn Văn Thuận