[VIDEO] Biệt kích Nga- Uzbekistan diễn tập đu dây từ trực thăng, diệt khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cảnh quay từ thao trường cho thấy, lính biệt kích Nga và Uzbekistan trong tư thế cầm súng sẵn sàng nhả đạn, đu dây tụt xuống từ các trực thăng Mi-171 và H-215, sau đó tìm kiếm và tiêu diệt khủng bố giả định.

Đoạn video cuộc diễn tập

Trong tuần này, các binh sĩ Nga đã được triển khai tham gia các cuộc tập trận quân sự với Uzbekistan, trong bối cảnh Taliban tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Afghanistan.

Cuộc tập trận Nga-Uzbekistan diễn ra tại thao trường Termez, nằm ở vùng núi cực Nam của Uzbekistan. Khoảng 1.500 binh sĩ Nga và Uzbekistan đã luyện tập kỹ năng chiến thuật trong cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, bắt đầu vào ngày 2-8-2021.

Cuộc tập trận tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa quân đội Nga và Uzbekistan với kịch bản chống lại các nhóm khủng bố giả định. Cảnh quay từ thao trường cho thấy lính biệt kích trong tư thế cầm súng sẵn sàng nhả đạn đu dây tụt xuống từ các trực thăng Mi-171 và H-215, sau đó tìm kiếm và tiêu diệt kẻ thù.

Tham gia cuộc tập trận còn có 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga khi chúng cất cánh từ 1 sân bay ở khu vực Saratov, miền Nam nước Nga và bay khoảng 2.000 km đến thao trường Termez.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh bất ổn ngày càng tăng ở khu vực Trung Á, cho thấy Nga đang rất lo ngại tình hình an ninh xấu đi tại Afghanistan, sau khi Mỹ rút quân và phiến quân Taliban bất ngờ trỗi dậy.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tướng Valery Gerasimov, đã đến Uzbekistan trong chuyến thăm 2 ngày để gặp các quan chức cấp cao nước này và tái khẳng định sự ủng hộ của Matxcơva đối với các đồng minh thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập.