Viagra giúp bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt duy trì chuyện “chăn gối”

ANTĐ - Dùng thuốc Viagra trước và sau điều trị xạ trị giúp nam giới khỏi bị rối loạn cương dương.

Theo một nghiên cứu mới thì bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt dùng thuốc tăng cường cương dương Viagra trước và sau điều trị xạ trị có thể cải thiện được chức năng tình dục.

Rối loạn cương dương là một trong những tác dụng phụ hay gặp trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu mới đây bao gồm những bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt không di căn và phải điều trị xạ trị.

Những đối tượng này được phân ngẫu nhiên dùng liều Viagra 50mg/ngày hoặc giả dược trong và 6 tháng sau điều trị xạ trị.

Họ cũng phải trả lời những câu hỏi về chức năng tình dục trước khi điều trị xạ trị lần đầu, tại 6, 12 và 24 tháng sau điều trị. Các câu hỏi về chức năng cương dương, khoái cảm, ham muốn tình dục, hài lòng trong giao hợp và mức độ hài lòng chung về đời sống “chăn gối”.

Người đứng đầu nghiên cứu, tiến sĩ Michael Zelefsky thuộc Trung tâm ung thư Memorial Sloan-Kettering's, cho biết: “Những bệnh nhân dùng thuốc Viagra có cải thiện đáng kể về chức năng tình dục chung, kể cả chức năng cương dương”.

Kết quả này là rất quan trọng vì nó chứng minh rằng sử dụng thuốc Viagra trước và sau điều trị xạ trị ung thư tuyến tiền liệt giúp nam giới giảm nguy cơ bất lực.