Vị vua trẻ nhất của Hà Lan sau 123 năm

ANTĐ - Thái tử Willem Alexander đã trở thành vị vua trẻ nhất châu Âu hiện nay và là đức vua đầu tiên của đất nước hoa Tulip trong suốt 123 năm sau khi được mẹ đẻ là Nữ hoàng Beatrix chính thức nhường ngôi vị hôm 30-4.

Nữ hoàng Beatrix đã quyết định thoái vị sau 33 năm trị vì và nhường lại ngôi vị cho con trai trưởng là Hoàng tử Willem Alexander, 46 tuổi. Buổi lễ đăng quang của tân vương được tổ chức theo các nghi lễ của Hoàng gia Hà Lan nhưng rất giản dị theo mong muốn của Nữ hoàng Beatrix cũng như Hoàng tử Willem Alexander. Trong buổi lễ đăng quang, nhà vua nhấn mạnh, ông muốn trở thành một vị vua làm cầu nối gắn kết mọi tầng lớp của xã hội, trở thành một vị vua tiêu biểu cho các hoàng gia và có khả năng khích lệ trong thế kỷ mới. 

Hàng nghìn người đã đổ về Amsterdam để chứng kiến lễ thoái vị của Nữ hoàng Beatrix và đăng quang của Tân vương Willem Alexander.