Vì sao VAR chưa xuất hiện ở V-League 2019?

ANTD.VN - Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) vẫn chưa được áp dụng tại V-League 2019, dù nhà tổ chức từng khẳng định sẽ xuất hiện từ giai đoạn lượt về.

Công nghệ VAR được biết đến rộng rãi từ World Cup 2018 và sau đó lần lượt được áp dụng tại nhiều giải đấu quốc tế lớn. Ở khu vực Đông Nam Á, Thai-League được xem là giải đấu tiên phong thử nghiệm từ cuối mùa 2018.

Còn với V-League, đại diện Công ty VPF từng khẳng định sẽ áp dụng VAR từ mùa 2019, bắt đầu từ lượt về. Thế nhưng đã 4 vòng đấu của giai đoạn 2 trôi qua, VAR vẫn chưa xuất hiện. Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền xác nhận chưa thấy thông tin gì về việc tập huấn cho các trọng tài làm quen với công nghệ này.

Công nghệ VAR bị chỉ trích tại Copa America 2019 khi các trọng tài quá lạm dụng

"Công tác chuẩn bị đang được VPF tiến hành nhưng không phải đơn giản. Tất cả thiết bị máy móc và các công đoạn đều phải báo cáo FIFA và được FIFA phê chuẩn mới được sử dụng. Để áp dụng VAR không chỉ phức tạp về máy móc, thiết bị mà còn đòi hỏi phải có nhân sự giỏi kỹ thuật, am hiểu sâu sắc về bóng đá", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú cho hay.

Theo tìm hiểu, do quá trình chuẩn bị và thẩm định chưa hoàn tất nên VAR chưa thể xuất hiện trong các trận V-League, thậm chí có khả năng phải lùi tới mùa sau.

Song, vấn đề được quan tâm hơn là khi áp dụng, VAR liệu có là giúp V-League giảm thiểu những tranh cãi liên quan tới trọng tài và liệu VAR có giúp giải đấu hấp dẫn hơn?

Tại World Cup 2018, VAR được đánh giá tích cực, với việc cơ bản xác định chính xác các tình huống quan trọng diễn ra trong vòng cấm địa, mang lại sự công bằng cho cuộc chơi.

Thế nhưng đến Copa America 2019, VAR lại gây khó chịu cho người xem khi các trọng tài quá lạm dụng công nghệ này khiến cho trận đấu vị vỡ vụn, "tiêu diệt" cảm xúc khán giả vì những khoảng thời gian 'chết' vô ích.

Cùng một công nghệ, nhưng VAR ở World Cup 2018 được đánh giá thành công hơn Copa America mà nguyên nhân đến từ yếu tố con người, đó là chính các trọng tài trên sân. Bởi VAR bản chất chỉ là công nghệ hỗ trợ, còn mọi quyết định vẫn đến từ những ông vua áo đen bằng da bằng thịt.

Và nếu các trọng tài không hội đủ năng lực và bản lĩnh nghề, VAR có thể là "con dao hai lưỡi". Đó có lẽ cũng là điều mà các nhà tổ chức cùng giới quản lý trọng tài đang cân nhắc trước khi áp dụng công nghệ này tại V-League.