Vì sao Văn Hậu phải đợi đến đầu năm 2020 mới được thi đấu ở Heerenveen?

ANTD.VN - HLV trưởng SC Heerenveen - Johnny Jansen vừa hé lộ kế hoạch sử dụng hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong tương lai.

Rạng sáng 31-10, Heerenveen có chuyến làm khách tại Excelsior Maassluis trong khuôn khổ cúp quốc gia Hà Lan và giành chiến thắng dễ dàng 3-0. Tuy nhiên, các CĐV Việt Nam thất vọng khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu dù có tên trong danh sách đăng ký, đã không được tung vào sân trong trận đấu nhẹ nhàng này.

Đoàn Văn Hậu cần tập trung cho SEA Games 30 trước khi nghĩ đến việc thi đấu cho Heerenveen

Kể từ khi sang Hà Lan theo bảo hợp đồng cho mượn 1 năm từ Hà Nội FC, Văn Hậu chưa từng xuất hiện trong màu áo đội 1 của Heerenveen, mà chỉ một vài lần chơi cho đội trẻ. Gần nhất là việc đá chính cho Jong Heerenveen và có pha kiến tạo thành bàn giúp đội bóng trẻ này thắng Jong De Graafschap 3-1 trên sân khách, tại Reserve League của Hà Lan hôm 22-10.

Phát biểu trên tờ Leeuwarder Courant, HLV Johnny Jansen chia sẻ về trường hợp của Đoàn Văn Hậu: "Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao bước tiến của Văn Hậu. Tuy nhiên cậu ấy sẽ sớm trở về Việt Nam để tham dự SEA Games. Đó là lý do chúng tôi hướng tới việc đào tạo cậu ấy để sẵn sàng ra sân cho những trận đấu vào năm 2020".

"Văn Hậu nên có mặt ở đây khi kỳ nghỉ Đông giải Hà Lan kết thúc. Cậu ấy sẽ có cơ hội để cạnh tranh sòng phẳng với các cầu thủ khác. Bên cạnh đó, Văn Hậu vẫn cần cải thiện thêm vấn đề ngoại ngữ, điều giúp cậu ấy giao tiếp tốt hơn với đồng đội. Văn Hậu cũng nhận thức được và đang nỗ lực thay đổi", ông Jansen thêm vào.

Cuối tháng 11, Đoàn Văn Hậu sẽ cùng ĐT U22 Việt Nam chinh phục SEA Games 30 tại Philippines. Từ quá trình chuẩn bị cho tới trận đấu cuối cùng (nếu U22 Việt Nam vào được chung kết) kéo dài khoảng hơn 1 tháng. Văn Hậu sẽ không thể tham dự 4-5 trận đấu của Heerenveen, nên BHL đội bóng quyết định sử dụng anh vào đầu năm 2020 để anh có trạng thái và sự tập trung tốt nhất.