Vì sao Tổng thống Putin không tới Cuba dự lễ tang Lãnh tụ Fidel Castro?

ANTD.VN - Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ngày 28-11 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tham dự lễ tang cố Chủ tịch Fidel Castro tại Cuba do ông đang chuẩn bị cho Thông điệp Liên bang vào ngày 1-12 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Peskov đưa ra thông báo trên khi được hỏi lý do vì sao Nga cử ông Vycheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga, dẫn đầu đoàn tới tham dự lễ tang Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

“Tổng thống Vladimir Putin có lịch trình khá bận rộn, bởi vì ông đang chuẩn bị cho bài Thông điệp liên bang, một trong những mục quan trọng trong lịch trình làm việc của Tổng thống trong năm, và được quy định trong luật”, ông Peskov giải thích.

 Chính quyền Cuba thông báo tổ chức quốc tang 9 ngày sau khi Lãnh tụ Fidel Castro từ trần ngày 25-11, hưởng thọ 90 tuổi. Tro cốt của ông sẽ được an táng tại Nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago de Cuba lúc 7h (giờ địa phương) sáng 4-12.