Vì sao thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn bất ngờ chuyển sang CLB khác?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gắn bó và tạo dựng tên tuổi ở Slovan Liberec nhưng thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn vừa bất ngờ nói lời chia tay, để chuyển sang khoác áo một "đại gia" khác tại giải vô địch Cộng hòa Séc.

Đêm 22-6, CLB Slovan Liberec khiến không ít CĐV bất ngờ khi thông báo chia tay thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn. Theo đó, hai bên không gia hạn khi hợp đồng kết thúc và Filip Nguyễn được ra đi theo dạng tự do.

Thủ môn Filip Nguyễn trong màu áo Slovan Liberec

Thủ môn Filip Nguyễn trong màu áo Slovan Liberec

Điểm đến tiếp theo của thủ môn Việt kiều là CLB Slovacko, vẫn thuộc giải vô địch CH Séc. Đây là cái tên mới nổi và có nhiều tham vọng. Mùa vừa rồi, Slovacko cán đích ở vị trí thứ 4, hơn 2 bậc so với Slovan Liberec. Đội bóng này tất nhiên cũng sẽ trao nhiều cơ hội bắt chính hơn cho Filip Nguyễn, và quan trọng hơn là có thể giúp anh trở lại sân chơi châu Âu.

"Nhờ Slovan Liberec mà tôi được thi đấu ở Europa League. Tôi sẽ rất vui khi nhớ về những người đồng đội, những mối quan hệ và kỷ niệm đẹp ở đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới người hâm mộ vì sự ủng hộ to lớn mà mọi người dành cho tôi, ngay cả khi tôi không ra sân. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tương lai", Filip Nguyễn chia sẻ.

Nói về sự ra đi của Filip Nguyễn, HLV trưởng Slovan Liberec là ông Pavel Hoftych cho biết: "Đầu mùa giải, Filip đã nói rằng anh ấy muốn được bắt chính thường xuyên. Tôi đã luôn muốn Filip tiếp tục gắn bó với đội bóng, trừ khi anh ấy nhận được một lời đề nghị khác. Và bây giờ, chúng tôi đành phải nói lời chia tay".

Filip Nguyễn được cho là một trong những cầu thủ Việt kiều tài năng nhất thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh các quốc gia như Malaysia, Indonesia... đang sốt sắng tìm kiếm tài năng trên khắp thế giới nhằm nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho ĐTQG, thì ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo lại tỏ ra chưa thật sự mặn mà với việc thu nạp Filip Nguyễn.