Vì sao Pogba sẽ không đến M.U?

ANTĐ - Ngay khi EURO 2016 kết thúc, cái tên Paul Pogba lập tức trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Đây không phải là lần đầu tiên người ta đề cập tới viễn cảnh ngôi sao người Pháp có thể trở lại M.U, nhưng kịch bản này rất khó để trở thành hiện thực.

Tân HLV Jose Mourinho coi ngôi sao 23 tuổi là nhân tố then chốt trong chiến dịch tái thiết M.U sau mùa giải tồi tệ kể từ lúc Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013. Nếu những lời đồn đoán là sự thật, M.U sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho Juventus để đổi lại chữ ký của Pogba, tất nhiên sẽ kèm theo điều khoản hấp dẫn về tiền lương. Juventus, đội bóng sở hữu Pogba không muốn mất cầu thủ này, nhưng cũng không thể ngăn cản ngôi sao người Pháp ra đi trước cám dỗ về mức phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp chia tay đội bóng thành Turin, viễn cảnh Pogba trở lại Old Trafford là không lớn.

Nói về kinh phí chuyển nhượng, một đội bóng giàu có thuộc hạng nhất thế giới như M.U không thiếu tiền để phá kỷ lục chuyển nhượng với Pogba. Mặc dù vậy, liệu họ có đủ khả năng thuyết phục ngôi sao người Pháp trở về “Nhà hát của những giấc mơ” hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

Rào cản lớn nhất cho thương vụ Pogba chính là “di sản” mà người tiền nhiệm của Mourinho, Louis van Gaal bỏ lại. Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League cũng có nghĩa họ không được dự Champions League mùa tới. Một tiền vệ hàng đầu thế giới như Pogba chắc chắn không hài lòng với thực tế này. 

Bên cạnh đó, việc M.U từng hắt hủi Pogba trong quá khứ cũng đe dọa lớn tới tính khả thi của bản hợp đồng này. Pogba từng mài đũng quần trên băng ghế dự bị tại Old Trafford thời Sir Alex Ferguson và bị đẩy không thương tiếc khỏi “Nhà hát của những giấc mơ”. Khi đó, Juventus đã dang rộng đôi tay chào đón Pogba và đưa cầu thủ này trở thành một trong những tiền vệ giàu triển vọng nhất hành tinh.

Thay cho M.U, Pogba còn nhiều điểm đến khác để lựa chọn. Nếu muốn cạnh tranh tại Premier League, Man City với sự xuất hiện của tân HLV Pep Guardiola, hoặc Chelsea của Antonio Conte - người rất gần gũi với Pogba - sẵn sàng mở cửa với tiền vệ người Pháp. Nếu không, Barca hay Real cũng là những điểm đến dễ chịu hơn hẳn so với viễn cảnh ở Old Trafford.