Vì sao phòng chờ thương gia tại sân bay Vân Đồn được vinh danh “hàng đầu châu Á”?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được thiết kế sang trọng, hiện đại và tinh tế, VIP, CIP Lounge của sân bay Vân Đồn có thể đáp ứng hệ thống tiêu chuẩn khắt khe của các hãng hàng không 5 sao nổi tiếng thế giới như Cathay Pacific, Emirates… để trở thành “Phòng chờ thương gia hàng đầu châu Á 2020”.

Tháng 11 vừa qua, Sân bay quốc tế Vân Đồn của Tập đoàn Sun Group đã nhận hàng loạt giải thưởng quốc tế lớn uy tín, do tổ chức giải thưởng được mệnh danh là Oscar của ngành du lịch – World Travel Awards (WTA) trao tặng, gồm: “Sân bay khu vực hàng đầu thế giới 2020”; “Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2020”, “Sân bay có hệ thống phòng chờ thương gia hàng đầu châu Á 2020”.

Đặc biệt, với giải thưởng được WTA trao cho VIP, CIP Lounge, sân bay Vân Đồn đã ghi dấu ấn khi lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay có hệ thống phòng chờ được vinh danh quốc tế.

Theo WTA, đây là năm thứ 11 liên tiếp tổ chức này bình chọn cho hệ thống phòng chờ thương gia tại các sân bay và ngay lần đầu tham gia, VIP - CIP Lounge của sân bay quốc tế Vân Đồn đã vượt qua 5 ứng viên tại 5 sân bay lớn châu Á để giảnh ngôi đầu, trong đó có GVK Lounge International by TFS Performa tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji của Ấn Độ -nơi 5 lần liên tục trụ hạng trên ngôi vị hàng đầu suốt từ các năm 2015 - 2019.

Được xây dựng trên diện tích gần 1.400m2, phòng chờ thương gia VIP, CIP Lounge tại sân bay Vân Đồn được thiết kế hiện đại, sang trọng với nhiều khu vực như: sảnh đón tiếp, khu phục vụ buffet và cocktail, khu vực trung tâm, phòng hút thuốc, toilet và phòng tắm riêng.

Trong đó, khu vực trung tâm VIP, CIP Lounge được thiết kế tinh tế và sang trọng, với hệ thống ghế salon hiện đại và rộng rãi, chuỗi bàn trà tiện dụng, kết hợp cùng những phụ kiện trang trí độc đáo và thảm trải sàn cao cấp, không chỉ mang tới sự thoải mái cho hành khách mà còn thể hiện đẳng cấp ít sân bay nào tại Việt Nam có được.

Với phương châm đề cao trải nghiệm của khách hàng, đội ngũ kiến trúc sư còn bài trí trong VIP, CIP Lounge hàng loạt các loại ghế, sofa hiện đại, đa dạng kiểu dáng và được sắp đặt tại những khu vực riêng biệt, nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của hành khách.

Nếu những dãy ghế dài là nơi được nhiều hành khách lựa chọn để nghỉ ngơi, thư giãn…

… thì những hành khách bận rộn sẽ lựa chọn những khu vực với bàn cao, không chỉ thuận lợi để làm việc, mà còn dễ dàng thưởng thức các loại đồ uống hấp dẫn tại VIP, CIP Lounge.

Là sân bay được đánh giá thân thiện với môi trường bậc nhất Việt Nam, yếu tố “sinh thái” cũng được đưa vào thiết kế của khu vực phòng chờ thương gia vốn thường được thiết kế bên trong nhà ga.

Đó chính là hệ thống cửa sổ kính lớn được thiết kế tràn từ trần xuống tận sàn phòng chờ, vừa giúp đón ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng cho sân bay, vừa mang tới tầm nhìn thoáng rộng cho các khách VIP, hướng thẳng ra không gian tràn ngập cây xanh ngay vườn treo kế bên.

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa thưởng thức một ly café thơm hay nhấm nháp hoa quả tươi ngon từ khu phục vụ buffet và cocktail, vừa phóng tầm mắt ra không gian xanh mát bên dưới, cảm nhận chất diệp lục như ngấm vào từng giác quan, xoa dịu những mệt mỏi khi chờ chuyến bay.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng sắp đặt một phòng riêng dành cho những hành khách có nhu cầu hút thuốc, vừa tạo cảm giác thoải mái cho hành khách, vừa tránh tối đa mọi tác động tới không gian chung.

Hệ thống phòng vệ sinh của VIP, CIP Lounge cũng được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ với không gian riêng tư, hệ thống vòi rửa tay cảm ứng tự động, được mạ vàng sang trọng, cùng những tấm gương lớn vừa tạo cảm giác rộng thoáng, vừa mang đến không gian chỉnh trang dung nhan thuận lợi cho mọi hành khách.

Thậm chí, sân bay Vân Đồn còn trang bị phòng tắm tại khu vực phòng chờ thương gia quốc tế, giúp hành khách có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi khởi hành một chuyến bay dài.

Những hành khách khuyết tật, có vấn đề về sức khỏe cũng hoàn toàn yên tâm khi đến với VIP, CIP Lounge bởi chủ đầu tư Sun Group đã rất nhân văn khi luôn dành không gian riêng, sạch đẹp, tự động ở mọi khu vực của sân bay.

Được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, toàn bộ thiết bị và vật liệu nội thất tại VIP, CIP Lounge của sân bay Vân Đồn đều được nhập khẩu từ các hãng danh tiếng quốc tế, đáp ứng hệ thống tiêu chuẩn khắt khe của các hãng hàng không 5 sao nổi tiếng thế giới như Cathay Pacific, Emirates…

Vào giờ cao điểm VIP, CIP Lounge có thể phục vụ tối đa 120 hành khách cùng lúc và công suất tối đa mỗi năm lên tới 15% công suất khách của toàn nhà ga.

Ngoài ra, sân bay Vân Đồn cũng cung cấp các dịch vụ đón, tiễn khách long trọng theo tiêu chuẩn VIP như: Đón ngay trước khu vực nhập cảnh (chuyến bay thương mại) hoặc tại chân cầu thang máy (chuyến bay chuyên cơ); Trợ giúp làm thủ tục xuất - nhập cảnh (chuyến bay quốc tế); Hỗ trợ nhận hành lý nhanh nhất; Trợ giúp hành khách làm thủ tục hàng không; Tiễn khách tại cửa ra máy bay....

Là cảng hàng không đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), Cảng HKQT Vân Đồn được đánh giá là sân bay phức hợp hiện đại bậc nhất ở Việt Nam, với công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hoá/năm.

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, sân bay Vân Đồn đã phục vụ gần 3.300 chuyến bay cất hạ cánh an toàn, với hơn 400.000 lượt hành khách, trong đó có hơn 50.000 lượt khách quốc tế.

Hiện tại, trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, Sân bay Vân Đồn vẫn thực hiện trách nhiệm quốc gia nặng nghĩa tình là đón người Việt từ các vùng dịch về nước và đưa đón chuyên gia, lao động chất lượng cao của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đến Việt Nam làm việc. Tất cả các chuyến bay đến – đi từ sân bay Vân Đồn đều được đánh giá an toàn nhờ quy trình phòng dịch đặc biệt.

Sân bay quốc tế Vân Đồn đang khai thác đường bay Vân Đồn - TP HCM - Vân Đồn của 2 hãng hàng không Vietjet Air và Bamboo Airway, tần suất bay 1- 2 chuyến khứ hồi trong ngày, vào các ngày trong tuần, với mức giá ưu đãi từ 199.000 đồng một chặng (chưa gồm thuế - phí).

Hành khách đến hoặc đi từ sân bay Vân Đồn được hưởng các chương trình ưu đãi: miễn phí vé thăm quan Vịnh Hạ Long, Yên Tử; miễn phí xe buýt Hạ Long - Vân Đồn - Dốc Đỏ (Uông Bí) và ngược lại; giảm 50% giá dịch vụ cáp treo tại khu di tích và danh thắng Yên Tử; ưu đãi giảm tới 50% giá vé vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng tại các dự án thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Sun Group trên toàn quốc...