Vì sao ô tô đang chạy bỗng dưng bốc cháy?

ANTĐ - Việc xe ô tô từ hạng sang đến xe tải trọng lớn đang vận hành bỗng dưng bốc cháy không còn là chuyện hi hữu trong thời gian qua. Thế nhưng nguyên nhân và biện pháp phòng tránh những sự cố đáng tiếc này nhiều lái xe vẫn chưa biết cách, mặc dù chỉ là những thao tác khá đơn giản.

Nguy cơ hiển hiện

Khoảng 21h20 ngày 16-7, chiếc xe ô tô chở khách nhãn hiệu Hyundai Space BKS: 29B - 07631 đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bị cháy. Vụ hỏa hoạn khiến 45 hành khách trên xe hoảng hồn. Rất may không có thương vong về người do khi phát hiện ngọn lửa, lái xe đã chủ động táp xe vào lề đường và đập kính cho hành khách thoát ra ngoài. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 Thường Tín đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ tới hiện trường nhanh chóng triển khai phương tiện tổ chức chữa cháy. 

Vì sao ô tô đang chạy bỗng dưng bốc cháy? ảnh 1

Liên tiếp các vụ cháy xe ô tô xảy ra thời gian gần đây

Cùng thời điểm trên, một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra trên quốc lộ 3 thuộc km 24 + 400, thị trấn Sóc Sơn. Theo một số nhân chứng, khi đang lưu thông trên đường theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên, chiếc xe tải BKS: 29C-16307 bất ngờ bốc lửa. Trước đó, tối 15-7, một chiếc xe ô tô du lịch hạng sang đang đi trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy cũng bốc khói mù mịt và sau đó là ngọn lửa bùng lên. Rất may, lái xe và người dân đã kịp thời dùng bình chữa cháy mini và nước dập kịp thời. 

Theo thống kê của Trung tâm thông tin Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay đơn vị đã nhận được cả trăm thông tin về những vụ xe ô tô bỗng dưng bốc cháy. Đó là con số chưa đầy đủ, bởi theo cán bộ kiểm tra, hướng dẫn thuộc Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội, có những vụ xảy ra song lái xe không báo cáo do tự xử lý được. 

Nguyên nhân do đâu?

Theo Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2 - quận Ba Đình, Đống Đa, việc xe ô tô bốc cháy không phải bỗng dưng, mà đều có nguyên nhân. Đối với xe tải, hàng hóa chở trên xe có thể là một nguyên nhân. Ví dụ, đầu tháng 7 vừa qua, một chiếc xe tải trọng lớn chở hàng trăm chiếc bật lửa đã phát cháy kèm nổ trên quốc lộ 1 tại tỉnh Tiền Giang. Do lửa cháy ở thùng xe nên lái xe không hề hay biết, chạy đến cả cây số, khi thấy người dân tri hô mới dừng lại. Lúc này ngọn lửa đã cháy ngùn ngụt, chỉ trong thời gian ngắn chiếc xe đã trơ khung sắt. Về trường hợp này, cơ quan chức năng kết luận do trời nắng nóng, bật lửa gas để trên thùng khi xe di chuyển bị ma sát tự tạo nhiệt sinh cháy. 

Phân tích về những chiếc xe du lịch bỗng dưng bốc cháy trong thời gian qua, một cán bộ Phòng hướng dẫn, kiểm tra thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội chỉ rõ, thường sự cố hay rơi vào những chiếc hoán cải, hoặc “độ”. Hệ thống điện cung cấp ban đầu cho xe đã được nhà sản xuất tính toán kỹ lưỡng, do đó, việc thêm bớt một thiết bị sẽ là nguyên nhân gây hỏa hoạn, nhất là vận hành khi trời nắng nóng. 

Chuột cũng được cho là thủ phạm gây ra hỏa hoạn đối với nhiều xe ô tô. Những chiếc xe để trong bãi xe qua đêm, hoặc lâu ngày không đi, chuột chui vào cắn đứt một dây điện nào đó. Khi xe vận hành, do độ dao động dây điện bị đánh lửa vào vỏ máy và dẫn đến chập cháy tại nơi có khí xăng. Đây là lỗi khách quan, tuy nhiên thực tế có nhiều lỗi chủ quan như việc chủ xe dán nắp ca-pô bằng vật liệu màu khác. Điều này vô hình trung ngăn chặn sự tản nhiệt của máy dẫn đến việc tụ nền nhiệt rất lớn trong máy. Khi gặp vật liệu dễ cháy rơi vào mặt máy là có thể bốc cháy ngay lập tức. 

Phân tích nguyên nhân cháy xe ô tô, ông Vũ Sơn, một thành viên CLB offroad Hà Nội chia sẻ: “Các lái xe không nên đấu nối nhiều thiết bị trong xe. Việc này sẽ khiến cầu chì không còn chuẩn theo quy định thông số cho phép. Về các xe vào xưởng, phải cẩn trọng đối với các dây dẫn, không được phép cho thiết bị khác đè lên hoặc không nên để va chạm, vì như vậy sẽ dẫn đến việc cọ sát làm mòn vỏ dây gây chập cháy”. Đối với những xe ô tô đời cũ, việc để ngoài trời có nhiệt độ cao cũng là nguyên nhân chập cháy, bởi các thiết bị cao su, dây dẫn đã cũ và hư hỏng. “Các lái xe đặc biệt lưu ý, đối với những xe đi qua vùng có rơm rạ cần phải kiểm tra, bởi chỉ cần các vật liệu này quấn vào cổ xả là gây cháy xe ngay”, ông Vũ Sơn 

khẳng định.