Vì sao những chung cư hạng sang trở thành "bãi đáp" cho các "tay chơi" ma túy?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cho rằng các chung cư cao cấp, kín đáo, có sự riêng tư, hạn chế tối đa bị người khác quấy rầy, làm phiền, khó bị phát hiện, nên các đối tượng ăn chơi, “bay lắc” đã chọn nơi đây là “bến đỗ” nhất là trong thời gian giãn cách xã hội.

Ma túy tràn từ quán bar, karaoke sang chung cư cao cấp

Liên tiếp trong thời gian gần đây, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm xuất hiện tình trạng một số đối tượng từ nơi khác đến thuê các căn hộ chung cư hạng sang để sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây nhất khoảng 4h ngày 9-2, tổ công tác CAQ Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính phát hiện tại phòng 1402, tháp B - Golden Palace có 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi tổ công tác bất ngờ xuất hiện, tiếng nhạc chát chúa ầm ĩ cả căn hộ chung cư, đèn laze vẫn đang bật, quay không ngừng. Đáng chú ý trong nhóm 8 người sử dụng ma túy có cả sinh viên một số trường Đại học trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, bị CAH Gia Lâm phát hiện, bắt giữ

Các đối tượng sử dụng ma túy trong chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, bị CAH Gia Lâm phát hiện, bắt giữ

Tang vật thu giữ tại chỗ là 0,529g ma túy MDMA; 0,756g ma túy ketamine; 1 loa, 2 đèn laze, 1 thẻ ATM cùng tờ 20.000 đồng dùng và 1 đĩa thủy tinh dùng để “xào” ma túy; 10 điện thoại di động và 2 chiếc ô tô.

Trước đó, cũng trên địa bàn phường Mễ Trì, vào chiều 1-12-2021, Đội CSĐT TP về ma túy tiếp nhận thông tin tại căn hộ trong chung cư Vinhome Green Bay mở nhạc lớn, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã phối hợp với bảo về chung cư tiến hành kiểm tra căn hộ, phát hiện 3 đối tượng đang có biểu hiện phê ma túy.

Quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện và thu giữ 2 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 1 đĩa sứ bề mặt có chứ tinh thể màu trắng, 1 tẩu hút được cuốn bằng 1 tờ tiền polime, cùng 1 thẻ cứng bằng nhựa màu trắng dính tinh thể màu trắng, 1 loa, 3 bình khí bằng kim loại màu xanh. Tại chỗ các đối tượng khai nhận tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp, mua về để cùng nhau sử dụng. Các đối tượng khai nhận chủ căn hộ này là người tổ chức cho 3 người đến sử dụng ma túy.

Dân chơi hệ "bay lắc" bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trên địa bàn phường Mễ Trì

Dân chơi hệ "bay lắc" bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trên địa bàn phường Mễ Trì

Không chỉ riêng địa bàn quận Nam Từ Liêm, trước đó vào khoảng 3h ngày 5-12-2021, Công an thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm tiếp nhận được tin báo của người dân về việc tại một căn hộ ở khu chung cư cao cấp trên địa bàn mở nhạc to, có biểu hiện 'bay lắc'.

Ngay sau đó, tổ công tác của Công an thị trấn Trâu Quỳ đã phối hợp với lực lượng an ninh của khu đô thị tiến hành kiểm tra đối với căn hộ trên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 8 đối tượng, thu giữ tại hiện trường 2 viên nén màu vàng, 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 2 đĩa sứ chứa tinh thể trắng, 1 thẻ CCCD, 1 thẻ ATM cùng các đồ vật khác liên quan. Các đối tượng khai nhận đã tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Biện pháp nào ngăn chặn ma túy vào các căn hộ chung cư?

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự phải tạm ngừng hoạt động để phòng, chống nên nhiều thanh niên đã chuyển sang chung cư cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Có thể nói, đây chính là những nơi trú ngụ “an toàn”, “thiên đường” cho các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.

Một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bóng cười bị CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ

Một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bóng cười bị CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ

Lý giải về điều này, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận các đối tượng chọn chung cư cao cấp là nơi tổ chức bay lắc, sử dụng ma túy có lẽ đều có nguyên nhân chung đó là nơi kín đáo, có sự riêng tư giữa các hộ gia đình, sẽ hạn chế tối đa bị người khác quấy rầy, làm phiền nên sẽ khó bị phát hiện hơn là tổ chức tụ tập ăn chơi, bay lắc ở những địa điểm khác.

Đặc biệt là trong mùa dịch, các tụ điểm ăn chơi khác không được phép mở cửa, so với nhà đất thì chung cư có chế độ an ninh tốt hơn. Với những chung cư cao cấp, người ngoài nếu không có thẻ lên khu vực dân cư sẽ không lên được. Hơn nữa nếu là chung cư cao cấp thì cách âm sẽ tốt hơn, thuận lợi hơn cho việc tổ chức bay lắc, lại cộng thêm có camera gắn cửa, trang bị nhiều lớp khóa, có lực lượng an ninh bảo vệ 24/24h.

Do đó, khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng thường sẽ có thời gian để cố thủ, xóa dấu vết… “Lựa chọn nơi bay lắc là chung cư sẽ dễ dàng qua mắt lực lượng chức năng và bảo vệ tòa nhà. Sự việc chỉ bị phát hiện khi một số người dân nghe thấy tiếng nhạc lớn phản ánh đến bảo vệ chung cư” - chỉ huy CAH Gia Lâm đánh giá.

Tang vật trong một vụ sử dụng ma túy trái phép tại căn hộ chung cư

Tang vật trong một vụ sử dụng ma túy trái phép tại căn hộ chung cư

Để ngăn chặn tình trạng này, theo chỉ huy huy CAQ Nam Từ Liêm, lực lượng công an phải làm tốt công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT, quản lý nhân hộ khẩu; khai thác có hiệu quả các ứng dụng công nghệ như: Zalo, Facebook…; phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ ANTQ.

“Nếu phát hiện các phòng căn hộ bật nhạc to, đông thanh niên tụ tập (nhất là tại các căn hộ cho thuê) đề nghị nhân dân thông báo ngay cho CAQ hoặc lực lượng công an nơi gần nhất” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nêu ý kiến.