Vì sao nhan sắc Việt thi quốc tế thường trắng tay?

ANTD.VN - Lệ Hằng vừa “trắng tay” sau khi “chinh chiến” khá năng nổ tại cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới”. Trước Lệ Hằng, ứng viên nặng ký nhất trong các kỳ thi hoa hậu quốc tế là Phạm Hương cũng không thể đoạt bất cứ giải thưởng chính thức nào. 

Rất nhiều người thắc mắc vì sao thí sinh của Việt Nam khi đi thi được người hâm mộ trong nước đánh giá cao về nhan sắc nhưng khi ra đấu trường quốc tế thì thường trắng tay. Phải chăng, nhan sắc Việt đang lệch chuẩn với quốc tế? 

Vì sao nhan sắc Việt thi quốc tế thường trắng tay? ảnh 1Lệ Hằng và Phạm Hương dù “trắng tay” khi thi quốc tế nhưng “đắt sô” và nổi tiếng hơn khi trở về và tham gia showbiz Việt

Rào cản với nhan sắc Việt

Theo như siêu mẫu Hà Anh, một người đẹp có kinh nghiệm tham dự  nhiều cuộc thi và cũng từng làm giám khảo một số cuộc thi người đẹp trong nước và quốc tế chia sẻ thì các thí sinh của chúng ta có thể đẹp trong mắt người Việt nhưng đang gặp nhiều rào cản. 

Một trong những rào cản đầu tiên là yếu tố hình thể. Siêu mẫu này quả quyết, phụ nữ châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng về mặt thể hình có tỉ lệ không cân đối như các khu vực khác như châu Âu và châu Mỹ La tinh. Cụ thể theo Hà Anh, nhan sắc Việt thường có thể trạng mảnh dẻ, lưng dài, chân ngắn, da thịt không rắn chắc (do quan niệm vẻ đẹp phụ nữ là phải yếu liễu đào tơ, mình hạc...).

Trong khi đó, gương mặt của đa số người đẹp mang cấu trúc châu Á lại không có góc cạnh, chỉ xinh xắn chứ khó đẹp sắc sảo, lộng lẫy, rực rỡ. Vậy nên chọn được cô gái đẹp nhất như tiêu chí thi sắc đẹp trong nước thì cũng chưa chắc đã phù hợp với tiêu chí của quốc tế.  “Thí sinh chúng ta thường có sức khỏe yếu, tác phong chậm chạp, lề mề, không có năng lượng hoạt bát, truyền cảm hứng, hay ốm, mệt, vì thế thần thái không tươi tỉnh thường trực (chỉ chờ máy ảnh chụp mới nở nụ cười)” – Hà Anh chia sẻ.

Cùng với đó, nhan sắc Việt muốn tạo được ấn tượng trên trường quốc tế thì các cuộc thi sắc đẹp trong nước cũng phải thay đổi tiêu chí đánh giá về cái đẹp, ví như đề cao vẻ đẹp hình thể săn chắc khỏe khoắn và quyến rũ. Hơn thế, siêu mẫu Hà Anh cho rằng quan niệm đã là hoa hậu thì phải đẹp hoàn toàn tự nhiên, không được chút tì vết chỉnh sửa là không còn phù hợp và cần phải được cởi mở hơn.

Nhiều chuyên gia về nhan sắc đều đánh giá cao vẻ đẹp của phụ nữ Việt nói chung và các ứng viên đi thi hoa hậu quốc tế đến từ Việt Nam nói riêng, thế nhưng thực trạng  khi đi kèn trống rình rang, khi về tay trắng thì chúng ta có thể hiểu là vẻ đẹp bề ngoài không phải là yếu tố quyết định ứng viên sẽ giành chiến thắng.

Bên cạnh những lý do vừa nêu thì hầu hết người hâm mộ đều có thể nhận ra yếu điểm của nhóm thí sinh đi thi nhan sắc từ bao năm nay, đó là yếu ngoại ngữ, giao tiếp kém, thiếu tự tin, thiếu tài năng nổi bật, phông tri thức chưa bao quát, dẫn đến việc không tự tin thể hiện bản thân và kết quả là các cô thường chìm nghỉm giữa một rừng người đẹp tự tin khoe cá tính đến từ các châu lục.

Tóm lại, vẻ đẹp chuẩn quốc tế là vẻ đẹp đòi hỏi sự khắt khe về hình thể, phong thái, bản lĩnh, văn hóa và cộng thêm một chút yếu tố may mắn. Đó là “kim bài” duy nhất để các thí sinh đến từ nước nhỏ, hậu thuẫn kém có thể bước chân vào top người đẹp trong các cuộc thi nhan sắc uy tín thế giới.

Được - mất khi đi thi quốc tế

Các thí sinh đi thi sắc đẹp quốc tế đương nhiên vất vả và phải nỗ lực hơn rất nhiều so với các cuộc thi nhan sắc trong nước, nhưng bù lại họ được nhiều thứ mà ai cũng nhìn ra: Được truyền thông đưa tin liên tục, từ một nhân vật ít được biết đến bỗng dưng được quảng bá hình ảnh rộng rãi, dư luận ủng hộ, háo hức, mong chờ chiến thắng (dù vẫn biết  cơ hội có giải năm nào là rất khó). Khi trở về, cho dù có trắng tay như Phạm Hương, Lệ Hằng hay Diệu Ngoạc thì vẫn được tung hô, được phủ sóng dày đặc trên truyền thông.

Thực tế,  không ít người đẹp mang chuông đi đánh xứ người và về tay không nhưng chưa ai bị chỉ trích vì không mang lại thành tích cho nước nhà. Có lẽ, với nhóm thí sinh được đề cử, họ cũng đã dành hết quyết tâm và nội lực của bản thân để thi đấu, chỉ có điều, nhan sắc và tri thức của ứng viên vẫn chưa tiệm cận được với vẻ đẹp chuẩn quốc tế. Tuy vậy, nếu các đơn vị đưa thí sinh đi thi hoa hậu vẫn làm việc thiếu bài bản, không chăm chút kĩ năng và phông kiến thức cho thí sinh thì ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, Việt Nam sẽ mãi chỉ chờ ăn may mà thôi.