Vì sao Mỹ bắt giữ Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ vừa bắt giữ Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh với cáo buộc âm mưu vận chuyển cocaine vào Mỹ và rửa tiền.
Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh, ông Andrew Fahie

Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh, ông Andrew Fahie

Trong 1 tuyên bố, quan chức Quần đảo Virgin, John Rankin, xác nhận, Thủ hiến Andrew Fahie đã bị bắt vào ngày 28-4-2022. “Đây là tin sốc đối với người dân tại Quần đảo Virgin. Tôi kêu gọi mọi người bình tĩnh”.

Ngoài Thủ hiến Fahie, Giám đốc cảng vụ Quần đảo Virgin thuộc Anh là bà Oleanvine Maynard cùng con trai Kadeem cũng bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ.

Cáo trạng của tòa án ở bang Florida cho biết, ông Fahie có liên quan đến âm mưu vận chuyển ít nhất 5kg cocaine vào Mỹ và rửa tiền trong thời gian từ ngày 16-10-2021 đến ngày 28-4-2022.

Các đặc vụ thuộc Lực lượng Chống ma túy (DEA) của Bộ Tư pháp Mỹ, đã đóng giả là thành viên băng đảng Sinaloa ở Mexico và tổ chức cuộc họp với ông Fahie nhằm thiết lập nơi cất giữ hàng tấn ma túy đến từ Colombia.

Các đặc vụ đưa ra kế hoạch giấu ma túy trong thùng sơn 5 kg, cất giữ tại Quần đảo Virgin thuộc Anh trong 1 hoặc 2 ngày trước khi chuyển tới Miami hay New York.

Ông Fahie và bà Oleanvine Maynard bị bắt giữ tại sân bay Miami sau khi được các đặc vụ DEA mời đến xem số tiền mặt trị giá 700.000 USD mà họ có thể được nhận nếu thực hiện phi vụ trót lọt.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết bà cảm thấy “kinh hoàng” trước việc Thủ hiến Quần đảo Virgin bị bắt giữ. “Chiều nay, Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh, Andrew Fahie, đã bị bắt tại Mỹ với cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và rửa tiền. Tôi cảm thấy kinh hoàng trước những cáo buộc nghiêm trọng này”, bà Truss cho biết ngày 28-4.