Vì sao Man Xanh áp đảo Man Đỏ?

ANTĐ - Trận derby đầu tiên của thành Manchester mùa giải năm nay trở thành sân khấu trình diễn của Man City. Dưới đây là lý do giải thích tại sao đội bóng vùng Eastland lại áp đảo hoàn toàn Man United như vậy…

Kompany chơi thăng hoa khiến hàng công M.U câm lặng

Ashley Young gây thất vọng

Cầu thủ chạy cánh người Anh đã vật lộn với cuộc khủng hoảng phong độ từ những tháng gần đây, song HLV David Moyes gây ngạc nhiên khi lựa chọn tiền vệ này trước Nani và Shinji Kagawa. Trong khi Patrice Evra phơi bày những điểm yếu dưới hàng phòng ngự, Young không tạo được áp lực nào đáng kể về phía nửa còn lại của Manchester. Tốc độ chậm, thiếu linh loạt là những yếu tố hạn chế tầm ảnh hưởng của cầu thủ này. 

Hàng tiền vệ giàu quyền lực của Man City

Chữ ký mới từ Everton, Marouane Fellaini trong mùa hè được coi là động thái bổ sung thêm “chất thép” cho hàng tiền vệ của Man Đỏ, nhưng cầu thủ người Bỉ không tạo ra sự khác biệt nào trong trận đấu bị Yaya Toure và Fernandinho áp đảo từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. Người đá cặp tiền vệ trung tâm với Fellaini, Michael Carrick đã không tận dụng được lợi thế từ lối chơi giàu thể lực của Fellaini và bộ đôi này không thể đe dọa Toure. 

Ấn tượng Vincent Kompany 

Đội trưởng của Man City là sự khác biệt lớn nhất mà đội bóng CLB vùng Eastlands có được sau khi ngôi sao này bình phục sức khỏe. Với Kompany ở vị trí trung vệ, Man Đỏ có đầy đủ sự chắc chắn làm nền tảng và bệ phóng cho hàng tấn công. Các mũi tấn công của Man United không thể tạo ra sức ép đẩy ngôi sao người Bỉ vào thế phải chống đỡ. Man Đỏ đơn giản là thiếu đi một cầu thủ đóng vai trò thủ lĩnh, điều Kompany thể hiện rõ ràng nhất ở trận đấu vừa qua. 

Sự bất lực của Moyes

Thay cho việc tung Nani hoặc Kagawa vào sân trong 35 phút cuối để có thể truyền cảm hứng cho màn lội ngược dòng, Moyes sử dụng tiền vệ đánh chặn Tom Clerverley. Đó có thể là cách điều phù hợp với diễn biến trận đấu, khi mà tuyến giữa của nửa Đỏ lép vế hoàn toàn trước nửa Xanh, nhưng sự điều chỉnh của chiến lược gia người Scotland chỉ giúp nhà ĐKVĐ Premier League tránh để thủng lưới thêm sau khi bị dẫn trước 4 bàn.