Vì sao Không quân Mỹ cho dừng bay ‘chim ưng biển’ CV-22 Osprey?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng Không quân Mỹ vừa cho dừng bay vô thời hạn tất cả máy bay vận tải CV-22 Osprey cất cánh theo phương thẳng đứng do lo ngại về an toàn, truyền thông nước này đưa tin.
Máy bay vận tải CV-22 Osprey

Máy bay vận tải CV-22 Osprey

Cụ thể, tạp chí trực tuyến Breaking Defense và các phương tiện truyền thông khác cho biết, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Lực lượng Không quân Mỹ đã ra lệnh dừng bay toàn bộ 52 máy bay “chim ưng biển” CV-22 Osprey của lực lượng này.

Quyết định được đưa ra sau sự cố liên quan đến trục trặc ở bộ ly hợp kết nối 1 trong 2 động cơ của máy bay với cánh quạt.

Theo truyền thông, đã có 2 sự cố tương tự trong 6 tuần qua và tổng cộng 4 sự cố kể từ năm 2017, tuy nhiên không có thương vong.

CV-22 Osprey là loại máy bay quân sự đa nhiệm vụ của Mỹ, có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Các máy bay của Không quân Mỹ chủ yếu được sử dụng để vận chuyển lực lượng đặc biệt.

Máy bay loại này cũng được triển khai tại Căn cứ Không quân Yokota ở Tokyo và tham gia huấn luyện trên khắp Nhật Bản.