​Vì sao Hương Giang Idol thi "Hoa hậu chuyển giới thế giới" mà không cần xin cấp phép?

ANTD.VN - Nữ ca sĩ chuyển giới xác nhận việc sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng LGBT thế giới.

 

Nữ ca sĩ chuyển giới xác nhận việc sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng LGBT thế giới.

 

Sau khi trang Fanpage chính thức của “Miss International Queen 2018” – sân chơi nhan sắc dành cho cộng đồng LGBT thế giới xuất hiện hình ảnh của Hương Giang Idol, mới đây nữ ca sĩ này đã chính thức lên tiếng xác nhận việc tham dự cuộc thi trên.

Theo đó, Hương Giang Idol cho biết, cách đây gần một tháng, cô được một người bạn đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan âm thầm đăng ký ghi tên tham dự cuộc thi này. Sau khi phía Ban tổ chức cuộc thi thông báo về việc chọn Hương Giang tham gia tranh tài, người bạn này mới gọi điện về Việt Nam để thông báo cho cô.

Cũng theo Hương Giang Idol, sau khi thông tin và hình ảnh của mình được đăng tải trên trang Fanpage của “Miss International Queen 2018”, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm và động viên của mọi người.

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, cao 1m70, nặng 52kg với số đo 3 vòng 86-62-90. Nữ ca sĩ này quyết định  chuyển giới sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi "Thần tượng Âm nhạc 2012" và lọt vào Top 4 chung cuộc.

Nữ ca sĩ chuyển giới tâm sự, cô quyết định góp mặt tại đấu trường sắc đẹp trên không với mong muốn đại diện cho bất kỳ điều gì mà chỉ làm theo sự thôi thúc mách bảo của trái tim và thử sức mình. Quan trọng hơn cả, Hương Giang quan niệm đây không phải cuộc chơi sắc đẹp đơn thuần mà còn là nơi cô có cơ hội thể hiện niềm tự hào dân tộc và mang những hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng LGBT trong nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

“Miss International Queen” được biết đến là sân chơi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho cộng đồng LGBT, được tổ chức thường niên tại Thái Lan. Tại đây, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần thi trang phục dân tộc, dạ hội và áo tắm. Năm 2016, cuộc thi được tổ chức tại thành phố Pattaya, Thái Lan. Vượt qua 24 đại diện quốc tế, người đẹp Jiratchaya Sirimongkolnawin của nước chủ nhà đã đăng quang.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 25-2 đến 9-3-2018 tại Pattaya, Thái Lan, ghi nhận sự tham gia của 28 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh 7 - một trong những kênh truyền hình lớn nhất Thái Lan.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi này xác nhận, có nhiều thí sinh Việt Nam gửi hồ sơ, nhưng Hương Giang được chọn là đại diện duy nhất.

Theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể là Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu ...thì người đẹp, người mẫu Việt Nam đã có danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước mới đủ điều kiện tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, được biết quy định này không nhắc đến đối tượng là những người chuyển giới, đó là lý do Hương Giang Idol thi sắc đẹp quốc tế mà không cần phải xin cấp phép từ cơ quan quản lý văn hóa.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên từng chia sẻ về việc Cục NTBD đang đề xuất sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP theo hướng tạo điều kiện cho những người đẹp tự do có cơ hội chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Theo đó, người đẹp không cần phải được sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước, không cần phải có danh hiệu trong nước mới được đi thi quốc tế. Điều này có nghĩa, bất kỳ người đẹp nào, nếu có mong muốn tham gia các cuộc thi quốc tế, nếu đủ tiềm lực về tài chính, được ban tổ chức cuộc thi quốc tế mời, thì được tự do tham gia.