Vì sao HLV Miura “khép cửa” với báo chí?

ANTĐ - Chưa khi nào, cánh phóng viên Việt Nam lại khó "tiếp cận" HLV Miura như ở đợt tập trung tuyển U23 chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2016 đang diễn ra tại Hà Nội.

Số là trước ngày tập trung, HLV Miura đã đưa ra một loạt yêu cầu khắt khe như: chỉ cho phép tác nghiệp 15 phút đầu mỗi buổi tập; một tuần chỉ trả lời phỏng vấn tối đa một lần và phải đăng ký qua bộ phận truyền thông VFF; các tuyển thủ cũng được yêu cầu hạn chế tối đa tiếp xúc với báo giới.

Có người khi nghe thông tin này đã bán tín bán nghi nên ngay sau buổi tập đầu tiên của đội vào chiều tối 24-2 đã hỏi thẳng và nhận được câu trả lời từ ông thầy người Nhật: “Chính tôi đặt ra yêu cầu này vì muốn tốt cho cầu thủ và mong báo chí vui vẻ hợp tác”.

Vì sao HLV Miura “khép cửa” với báo chí? ảnh 1

HLV Miura đang muốn học trò có được sự tập trung cao nhất cho giải đấu tới

Sau gần một năm làm việc, ông Miura đã có những hiểu biết nhất định về môi trường bóng đá Việt Nam - môi trường mà những cầu thủ trẻ đang do ông huấn luyện, nhất là 9 cầu thủ đến từ lò HAGL phải chịu sức ép ghê gớm đến nỗi “không có nổi 2 mét vuông tự do” như đồng nghiệp Graechen đã nhận xét. Sự quan tâm thái quá của dư luận khiến chuyện đời tư của cầu thủ trẻ cũng bị phơi trên mặt báo, mà như thừa nhận của nạn nhân Công Phượng rằng “nó ảnh hưởng không ít tới việc chơi bóng và cả gia đình tôi”.

Những lời chê bai hay cả những lời khen quá đà sau mỗi buổi tập đều bất lợi cho những cầu thủ tuổi đời còn trẻ, mới lần đầu khoác áo tuyển U23 Việt Nam. Chỉ riêng việc bị báo chí quây kín cũng ảnh hưởng đến sự tập trung của cầu thủ và làm giảm hiệu quả của các buổi tập trong bối cảnh giải đấu chính thức đang đếm ngược từng ngày.

Vì vậy mà việc “khép cửa” với báo chí là cách hữu hiệu để HLV Miura bảo vệ học trò và bảo vệ cả mục tiêu lọt vòng chung kết U23 châu Á và giật Vàng SEA Games mà ông thầy người Nhật cũng như người hâm mộ Việt Nam mong mỏi.