Vì sao HLV Gong Oh-kyun xin lỗi thủ môn Tuấn Hưng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2022 trở về Việt Nam, HLV trưởng Gong Oh-kyun khiến nhiều người bất ngờ khi gửi lời xin lỗi tới… thủ môn dự bị Đặng Tuấn Hưng.
HLV Gong Oh-kyun xin lỗi thủ môn dự bị Đặng Tuấn Hưng vì chưa thể trao cho anh cơ hội ra sân giải U23 châu Á 2022

HLV Gong Oh-kyun xin lỗi thủ môn dự bị Đặng Tuấn Hưng vì chưa thể trao cho anh cơ hội ra sân giải U23 châu Á 2022

Ở giải đấu trên đất Uzbekistan, Đặng Tuấn Hưng là 1 trong 3 thủ môn được điền tên, bên cạnh Nguyễn Văn Toản và Quan Văn Chuẩn. Sau khi gặp lỗi và dính chấn thương ở phút 37 trận ra quân gặp U23 Thái Lan, Văn Toản nghỉ hết giải. Cơ hội được trao cho Văn Chuẩn và thủ môn sinh năm 1999, quê Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “người đóng thế”. Tới trận tứ kết gặp U23 Ả Rập Xê Út, Văn Chuẩn dính thẻ đỏ phút 79, tuy nhiên thời điểm đó U23 Việt Nam đã hết quyền thay người, HLV Gong bất đắc dĩ phải chỉ định tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Chính vì vậy mà Tuấn Hưng không có cơ hội được ra sân. Anh là người duy nhất trong số 23 tuyển thủ U23 Việt Nam dự giải không được ra sân phút nào.

“Trước giải, tôi đặt mục tiêu giúp tất cả các cầu thủ được ra sân thi đấu, có trải nghiệm quý giá. Thế nhưng, tôi vẫn tiếc khi có tuyển thủ được thi đấu nhiều, có người chỉ được ra sân ít phút. Tiếc nuối nhất là có một thủ môn (Đặng Tuấn Hưng) không được đá một phút nào” - HLV Gong Oh-kyun chia sẻ sau giải. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đã gặp Tuấn Hưng để trò chuyện riêng. “Tôi xin lỗi cậu ấy vì không giúp cậu ấy được thi đấu. Hưng đáp lại là không có vấn đề gì. Tôi hy vọng Hưng có thêm cơ hội thi đấu để trưởng thành hơn ở những giải đấu khác trong tương lai” - ông Gong kể lại.

Trước đó, HLV Gong Oh-kyun cũng gây bất ngờ khi lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì không thể giúp U23 Việt Nam thắng… đương kim vô địch U23 Hàn Quốc (hai đội hòa 1-1 ở vòng bảng). Ông Gong cho biết, trước trận đã truyền đạt tinh thần chiến thắng thay vì thủ hòa tới các học trò, khích lệ họ dám chơi tấn công và nghĩ tới 3 điểm trước đối thủ mạnh. Chính điều này giúp toàn đội chơi đầy tự tin và thăng hoa. Đáng tiếc, U23 Việt Nam bỏ lỡ tình huống cuối trận và kết thúc trận đấu với tỉ số hòa. Dù sao, đây cũng là kết quả tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có được trước đại diện Hàn Quốc tại giải châu Á.