Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch?

ANTĐ - Đó là câu hỏi được đông đảo người dân quan tâm trong thời điểm hiện nay. Chiều 17-4, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xung quanh câu hỏi này.

- Thưa ông, vì sao tới thời điểm này, Hà Nội vẫn chưa công bố dịch sởi?

- Theo quy định của pháp luật, các địa phương sẽ công bố dịch bệnh truyền nhiễm khi đủ 2 nhóm điều kiện. Thứ nhất, số lượng bệnh dịch tăng vượt quá mức dự báo của cơ quan y tế địa phương và Trung ương. Thứ hai, có 1 trong 4 điều kiện: cơ quan y tế không kiểm soát được tình trạng dịch bệnh; Bộ Y tế có thông báo về biến đổi nguyên nhân lây bệnh và chưa có biện pháp phòng bệnh hiệu quả; tỷ lệ tử vong tăng cao, kết hợp với chưa rõ nguyên nhân dịch bệnh;  dịch bệnh xảy ra khi có thiên tai, thảm họa. Đối chiếu các điều kiện trên với tình hình thực tế tại Hà Nội hiện nay, cộng thêm tham vấn ý kiến của các cơ quan liên quan, tại thời điểm này, ngành y tế và các chuyên gia chưa công bố dịch.

- Dù vậy, người dân vẫn rất lo lắng vì số trẻ tử vong do mắc sởi tăng cao?

- Số lượng mắc bệnh sởi 3 tháng đầu năm tăng cao hơn hẳn so với cùng năm ngoái. Song con số này (1.108 trường hợp) vẫn thấp hơn dự báo, so với 75.000 trường hợp có khả năng mắc sởi. Hiện nay, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới vẫn khẳng định, virus sởi chưa biến đổi gen và không thay đổi độc lực. Ngành y tế vẫn kiểm soát được tình hình dịch sởi tại cộng đồng. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong ở Hà Nội có cao song chỉ hơn 1% số người mắc sởi (14/1.108). Mục đích của công bố dịch là để cảnh báo người dân và tập trung nguồn lực để chống dịch. Ở Hà Nội, TP đã liên tục cảnh báo, để người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan với dịch bệnh. Hà Nội sẵn sàng về nguồn lực, trang thiết bị để ứng phó với dịch bệnh. Các bệnh viện của TP đều đã được hỗ trợ thêm máy thở. Dù chưa công bố dịch nhưng chúng ta vẫn quyết liệt chống dịch bằng tất cả các giải pháp. Tới nay, ngành y tế vẫn kiểm soát được tình hình dịch sởi tại cộng đồng.

- Ông có thể cho biết cách phòng, tránh bệnh sởi?

- Cách phòng tránh tốt nhất cho tới nay là tiêm phòng bệnh sởi. Sở Y tế đã bố trí 30 cán bộ ở 30 quận, huyện, thị xã và thành lập 5 đoàn đi tới các địa phương để kiểm tra, đôn đốc việc tiêm phòng    vaccine sởi. Nếu chúng ta làm tốt, sẽ dần dần khống chế, tiến tới dập tắt dịch sởi trên địa bàn Hà Nội.