Vì sao Duy Mạnh bị 2 thẻ vàng trong chưa đầy 5 phút?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lỗi phản ứng trọng tài và dùng tay chơi bóng diễn ra chỉ trong chưa đầy 5 phút đã khiến trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu, gián tiếp đẩy tuyển Việt Nam vào tình thế bất lợi.

Rạng sáng 3-9, tuyển Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng trước đối thủ mạnh hơn là Ả Rập Xê Út khi sớm dẫn trước từ phút thứ 3 nhờ siêu phẩm của Quang Hải và duy trì thế trận rất tốt trong hiệp 1.

Thế nhưng, tấm thẻ đỏ nghiệt ngã dành cho Duy Mạnh kèm theo quả phạt đền đầu hiệp 2 đã khiến thầy trò HLV Park Hang-seo đánh mất lợi thế.

Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu sau 2 tình huống nhận thẻ vàng

Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu sau 2 tình huống nhận thẻ vàng

Phút 54, trong một nỗ lực cản phá tình huống dứt điểm trong vòng cấm của đội trưởng Salman Al-Faraj bên phía Ả Rập Xê Út, Duy Mạnh để tay chạm bóng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Ilgiz Tantashev quyết định phạt 11m với tuyển Việt Nam và rút thẻ vàng với Duy Mạnh.

Nhiều khán giả bất ngờ khi biết đó là tấm thẻ vàng thứ hai mà trung vệ 24 tuổi này phải nhận.

Trước đó chưa đầy 5 phút, sau tình huống tranh chấp bóng với Saleh Al-Shehri, Duy Mạnh cho rằng tiền đạo đội chủ nhà đã cố ý đẩy người và ra hiệu với trọng tài, tuy nhiên ông Ilgiz Tantashev vẫn tiếp tục cho Ả Rập Xê Út thực hiện quả phạt góc.

Ống kính truyền hình không quay cảnh Duy Mạnh phản ứng trọng tài, song thông tin từ ban tổ chức xác nhận hậu vệ Việt Nam nhận thẻ vàng đầu tiên do lỗi phản ứng.

Hai tấm thẻ vàng liên tiếp trong chưa đầy 5 phút của Duy Mạnh khiến tuyển Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người và để Ả Rập Xê Út thắng ngược chung cuộc 3-1. Đáng nói hơn, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục mất hậu vệ trụ cột này trong trận đấu quan trọng với Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7-9 tới.

Đây là điều rất đáng tiếc với tuyển Việt Nam, đặc biệt là cá nhân Duy Mạnh - người vừa mới trở lại sau chấn thương song đã chơi lăn xả, có nhiều pha cứu bóng xuất sắc trong 53 phút đầu trận đấu với Ả Rập Xê Út.

Trọng tài đúng khi thổi penalty phút 54

Bình luận về tình huống trọng tài rút thẻ vàng thứ hai phạt Duy Mạnh và cho Ả Rập Xê Út hưởng penalty phút 54, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền khẳng định đó là quyết định chính xác.

"Ở tình huống này, tay của Duy Mạnh vung ra khiến cho cơ thể phình to bất thường. Theo luật, trọng tài phải thổi phạt đền. Một khi đã thổi phạt đền thì phải đi kèm theo đó là thẻ phạt".