Vì sao cựu cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump bị khởi tố?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-11, ông Steve Bannon (cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump) đã bị khởi tố vì khinh thường Quốc hội và liên quan đến cuộc điều tra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6-1-2021.
Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon

Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon

Vụ bạo loạn đã dẫn đến 7 người thiệt mạng khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã xông vào đồi Capitol trong lúc Quốc hội đang họp để xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống. Quốc hội Mỹ đang mở cuộc điều tra về vụ việc này với gần 700 người đã bị bắt và truy tố.

Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12-11, ông Bannon (67 tuổi) bị khởi tố do từ chối cung cấp tài liệu cho các điều tra viên và từ chối xuất hiện trước Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện. Với mỗi tội danh, Bannon có thể bị phạt tối thiểu 1 tháng tù, tối đa 1 năm tù. Ông có thể sẽ ra hầu tòa lần đầu vào tuần tới. “Khi nhậm chức, tôi đã hứa với các nhân viên của Bộ Tư pháp là sẽ cùng nhau chứng minh cho người Mỹ, bằng lời nói và hành động, rằng Bộ Tư pháp sẽ tuân thủ pháp quyền, sự thật, pháp luật và theo đuổi công lý bình đẳng. Lệnh truy tố hôm nay phản ánh cam kết kiên định của chúng tôi với những nguyên tắc này” - Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland nói.

Trước đó, ngày 23-9, Ủy ban điều tra về vụ 6-1 đã ban hành trát triệu tập ông Bannon. Cựu cố vấn của ông Donald Trump là một trong số vài chục người đầu tiên được triệu tập để làm chứng về vụ bạo động. Cơ quan điều tra nghi ngờ ông Bannon có thông tin về mối liên hệ giữa Nhà Trắng với những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump tràn vào khuôn viên tòa nhà Quốc hội Mỹ. Quan chức này đã xuất hiện tại các cuộc mít tinh ngày 5-1, tập hợp những người phát động cuộc ngăn chặn phiên họp chứng thực kết quả của Quốc hội Mỹ một ngày sau đó. “Mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn vào ngày mai” - ông Bannon nói khi đó.

Vào tháng 10-2021, luật sư của ông Bannon trả lời Ủy ban đặc biệt của Hạ viện là thân chủ mình sẽ không đáp ứng yêu cầu của ủy ban. Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đã chỉ thị cho ông Bannon không đưa ra bất cứ tài liệu hoặc lời khai nào về thời gian ông còn ở Nhà Trắng. Ông Trump cũng đã nộp đơn kiện để ngăn Cơ quan lưu trữ quốc gia cung cấp các tài liệu, khẳng định hồ sơ có chứa các tài liệu thuộc đặc quyền hành pháp được bảo vệ của ông. Riêng về vấn đề đặc quyền của ông Bannon, Hạ viện Mỹ cho rằng, ông chỉ là một công dân bình thường do đã rời khỏi Nhà Trắng từ năm 2017. Hạ viện sau đó bỏ phiếu để chuyển cáo buộc đối với cựu quan chức Nhà Trắng sang Bộ Tư pháp Mỹ.

Vào tháng 8-2016, ông Bannon được chỉ định là Giám đốc điều hành cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump. Sau khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1-2017, Bannon được bổ nhiệm làm Chiến lược gia trưởng trong chính quyền mới, nhưng con đường làm chính trị của ông khá ngắn ngủi khi nộp đơn từ chức vào ngày 18-8-2017.

Việc khởi tố ông Bannon vì khinh thường Quốc hội có thể gửi tín hiệu cho các nhân chứng khác đang gây khó dễ cho Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện. Trong số này có cả cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows dù Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện đã yêu cầu.

Dân biểu Jamie Raskin, một thành viên của Ủy ban điều tra về vụ 6-1 đã viết trên Twitter rằng, “bản cáo trạng đối với ông Steve Bannon cho thấy, ngay cả những đồng minh theo chủ nghĩa nổi dậy của ông Donald Trump cũng không thể đứng trên luật pháp và hệ thống tư pháp Mỹ đã hoạt động trở lại. Ai cũng sẽ phải tự chịu rủi ro nếu chống lại trát của Quốc hội và lệnh tòa án”.