Trước thềm Euro 2012:

"Vi rút" chấn thương lan sang ĐT Italia

ANTĐ - Sau ĐT Anh, ác mộng lại đến với tuyển Italia khi Balotelli và Andrea Barzagli vừa gặp phải chấn thương.

Chấn thương của Barzagli là một đòn nặng giáng vào tuyển Italia

Đang mệt mỏi với scanlda cá độ bóng đá, HLV Cesare Prandelli đang tiếp tục đau đầu về tình hình nhân sự của tuyển Italia khi ông liên tiếp nhận tin dữ về tình trạng sức khỏe của hai cầu thủ quan trọng, Balotelli và Andrea Barzagli.

Andrea Barzagli - trung vệ 31 tuổi của Juventus bị rách cơ bắp chân trái cấp độ một trong buổi tập cùng tuyển Italy hôm qua. Theo bác sĩ trưởng tuyển Italy Enrico Castellacci, bởi Barzagli chỉ mất khoảng 20 ngày dưỡng thương. Nhưng nó lại diễn ra rất không đúng thời điểm, khi Euro 2012 đã cận kề.

Balotelli bị đau nhức đầu gối phải

 Chấn thương của Barzagli là một đòn nặng giáng vào tuyển Italy trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2012. HLV Prandelli đang tính bê nguyên xi hàng phòng ngự của Juventus, với bộ ba hậu vệ Bonucci - Barzagli - Chiellini và thủ môn Buffon vào sơ đồ 3-5-2 sử dụng tại Ba Lan - Ukraine sắp tới.

Ngoài ra, tuyển Italy còn sốt vó với một ca chấn thương khác của tiền đạo chủ lực Balotelli. Chân sút của Man City đã bỏ lỡ buổi tập chiều qua vì bị đau nhức đầu gối phải. Sau khi được chăm sóc, các bác sĩ kết luận anh bị một tổn thương nhỏ ở vùng cơ vì hoạt động quá tải, nhưng tình hình không nghiêm trọng.