Vì một thế giới nhân đạo hơn

ANTĐ - Trong khi hàng chục triệu nạn nhân của chiến tranh, thiên tai, đói nghèo cùng cực, bệnh tật... đang ngóng trông được cứu trợ thì Ngày Nhân đạo thế giới (19-8) năm nay đã được hưởng ứng bằng nhiều hành động thiết thực.

Ca sỹ Beyonce biểu diễn ca khúc I Was Here trước Đại hội đồng LHQ để kêu gọi nhắn tin

cho Ngày Nhân đạo thế giới

Hướng tới Ngày Nhân đạo thế giới 2012, từ 2-8 vừa qua, LHQ đã kêu gọi mọi công dân trên toàn cầu gửi các tin nhắn trong ngày 19-8 nhằm tôn vinh những người hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo đã thu hút sự quan tâm của người dân trên toàn thế giới. Một trong những hành động gây chú ý và hiệu quả cao là việc nữ ca sĩ da màu người Mỹ nổi tiếng thế giới Beyonce cho ra mắt video âm nhạc “I was here”. 

Sự kiện này đã góp phần không nhỏ cho mục tiêu thu hút sự tham gia của 1 tỷ người vào Ngày Nhân đạo thế giới (19-8) năm nay thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng toàn cầu.  Số lượng tin nhắn đã tăng mạnh sau video âm nhạc “I was here” được công bố với sự góp sức của các gương mặt đình đám trong làng giải trí như Justin Bieber, Lady Laga, Rihanna, Shakira, Jay-Z...

Thành công của các hoạt động nhân đạo năm nay cho thấy Ngày Nhân đạo thế giới mà LHQ phát động ngày càng thu hút sự quan tâm và ủng hộ của người dân trên toàn thế giới. Cách đây tròn 4 năm, ngày 19-8-2008, đã xảy ra vụ tấn công kinh hoàng vào văn phòng LHQ đặt tại khách sạn Canal tại thủ đô Bagdad của Iraq làm 22 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương. 

Để tưởng nhớ tới sự kiện đẫm máu này, Đại Hội đồng LHQ đã lấy ngày 19-8 hằng năm là Ngày Nhân đạo Thế giới. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh những người đã mất vì hoạt động nhân đạo và những người đang tiếp tục giúp đỡ hàng triệu người, đồng thời thu hút sự quan tâm hơn nữa đến các nhu cầu nhân đạo trên toàn thế giới và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc đáp ứng các nhu cầu này.

Thực ra, từ rất lâu trước đó, cả thế giới đã luôn có những hoạt động, việc làm nhân đạo để giúp đỡ những người cần cứu giúp như nạn nhân của chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói... song Ngày Nhân đạo thế giới ra đời đã khiến cho hoạt động này trên toàn cầu được quan tâm và thúc đẩy hơn rất nhiều. Chỉ riêng “kênh” hệ thống LHQ đã thu hút được hàng tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo, trong đó năm 2011 thu được 7,4 tỷ USD và nhu cầu năm nay là 8,8 tỷ USD.

Tuy số tiền mà LHQ thu hút cho các hoạt động nhân đạo ngày càng lớn nhưng số người và nhu cầu được trợ giúp nhân đạo trên thế giới cũng không ngừng gia tăng. Thống kê mới nhất của LHQ cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, số người cần được trợ giúp nhân đạo trên thế giới đã thêm tăng 20%, từ 51 triệu người lên 62 triệu người. 

Hoạt động trợ giúp nhân đạo là đáng quý và cần tiếp tục được khích lệ trên toàn cầu song cùng với đó cũng rất cần phải giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng nhân đạo như chiến tranh, xung đột, bệnh tật và nghèo đói.