Vì lợi ích chung

ANTĐ - Chị Lê Phương Anh (28 tuổi, trú tại Kim Mã, Hà Nội) lấy làm băn khoăn, thắc mắc về chuyện lỗ, lãi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)…

- Trong thời điểm khó khăn hiện nay, chuyện các tập đoàn như EVN, VNPT có lãi “khủng” phải đáng mừng chứ?

- EVN công bố lãi trong năm 2013 lên tới hơn 4.000 tỷ đồng, thế mà họ vẫn liên tục tăng giá điện. Nhưng mỗi lần tăng giá điện là EVN lấy lý do lỗ lớn. Đến cuối năm họ lại đưa ra con số lợi nhuận lớn như vậy. Trong hoàn cảnh doanh nghiệp và người dân đang vất vả xoay xở hàng ngày, ngành điện đã có lãi như thế này thì có cần thiết phải tiếp tục tăng giá điện nữa hay không? 

- Lãi lớn thế có phải là do kinh doanh tốt?

- Theo tôi phần lớn là do tăng giá mà có. Họ đạt lãi khủng thế sao ngân sách nhà nước vẫn gặp khó khăn? Mặc cho các chuyên gia phân tích sự bất hợp lý của giá điện lực, viễn thông nhưng giá vẫn tăng. Người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc giảm bởi nhu cầu thiết yếu, cắn răng nuôi các công ty độc quyền. 

- Vậy phải có cách quản lý nào để người dân không bị thiệt thòi?

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều đang đứng trước rất nhiều khó khăn, trong đó có nguyên nhân do chi phí đầu vào (giá xăng dầu, giá điện tăng cao). Việc các doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, sản xuất cầm chừng, thậm chí ngày càng lỗ nặng vì chi phí đầu vào quá lớn, trong khi ngành điện lời lớn là bất hợp lý. Đây là ngành ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân nên việc chia sẻ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp là cần thiết. Nhất thiết phải vì lợi ích chung của cả xã hội!